Mặt trận tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018).

Quang cảnh Hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” đã thực sự lan tỏa vào đời sống của các tầng lớp Nhân dân, phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại hiệu quả rất thiết thực, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Tích cực đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên; thực hiện dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy, kịp thời lắng nghe và giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh trong địa bàn dân cư, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho toàn thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia thực hiện chương trình mục quốc gia tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường, thị trấn văn minh đô thị, trong 3 năm qua đã vận động các hộ dân hiến 180.200 m2 đất, hoa màu, cây trái; tham gia xây dựng mới và sửa chữa 959 cây cầu, 552 km đường giao thông; nạo vét 128,2 km kênh mương với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; lắp đặt 14.170 m đèn chiếu sáng; xây mới gần 6.000 cột cờ, làm mới 13.900 m hàng rào; trồng trên 200 ngàn cây xanh các loại, xây dựng 220 tuyến đường sáng – xanh – sạch - đẹp. Tổng kinh phí trên 390 tỷ đồng và 46.711 ngày công lao động.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đăng ký xây dựng 53 mô hình về công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, xây dựng sửa chữa nhà Đại đoàn kết, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) toàn thành phố cuối năm 2016 là 3,75% đến nay giảm chỉ còn 2,55 % (tương đương 8.229 hộ) phấn đấu cuối năm 2018 tiếp tục sẽ giảm thêm 1% tỷ lệ hộ nghèo, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên.

Tập trung thực hiện có hiệu quả vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” hằng năm, trong 3 năm qua đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố đóng góp quỹ 3 cấp được trên 71 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã xây dựng và sữa chữa 1.709 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 39, 2 tỷ đồng.

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 7 cá nhân.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, qua 15 năm thực hiện, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kế toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được biểu dương khen thưởng, biểu dương tạo sự lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại các khu dân cư.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện tốt, chất lượng tổ chức ngày càng quy mô, thực sự là ngày hội ở khu dân cư. Việc tổ chức phần lễ, phần hội được tiến hành chu đáo, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và có nhiều đổi mới theo từng năm.

Dịp này có 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/mat-tran-tich-cuc-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-tintuc422824