Mặt trận thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh yêu cầu trên tại Hội nghị khảo sát 'Thực trạng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân' của Mặt trận, do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thái Bình ngày 22/11.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị khảo sát.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết: trong những năm qua, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân luôn được Mặt trận các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện. Điều đó thể hiện qua việc MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia xây dựng Hiến pháp năm 2013; Luật đất đai sửa đổi và một số dự án luật khác. Cụ thể, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tổ chức trên 3.000 hội nghị, với trên 130.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Cùng với đó, MTTQ địa phương đã giới thiệu nhân sự để các cơ quan liên quan bầu được 197 hội thẩm nhân dân. Đặc biệt, phối hợp duy trì tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri. Từng bước đổi mới công tác này theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề, theo từng nhóm cử tri, qua đó giảm tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”. Chú trọng công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân. Đơn cử, thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 35 đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Quá trình thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, qua đó đồng thuận, chung sức đóng góp công sức, trí tuệ, tiền bạc thực hiện.

Mặt trận cũng đã hướng dẫn, hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo xây dựng nông thôn mới thực sự là việc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã có 186/263 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện MTTQ tỉnh đang chuẩn bị triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân ở các địa phương chuẩn bị được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã có rất nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh. Những hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực của MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình cùng các tổ chức thành viên trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã góp phần quan trọng xây dựng, củng cố,phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương...

Tuy nhiên, báo cáo của MTTQ tỉnh Thái Bình cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, trong đó, công tác nắm bắt tình hình nhân dân tại các khu dân cư chưa được Mặt trận ở một số địa phương trong tỉnh thực hiện thường xuyên, nhất là ở những nơi có những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Nhiệm vụ giám sát, nhất là giám sát các hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Mặt trận còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác Mặt trận phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhằm đối thoại và giải quyết triệt để đơn thư, tố cáo của một số địa phương còn hạn chế. Việc thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong tổ chức thực hiện pháp luật, nhất là trong quy hoạch, sử dụng đất đai, dự án đầu tư, quản lý tài chính...chưa được chú trọng đúng mức...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhìn nhận đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là chức năng đặc biệt quan trọng của Mặt trận. Hệ thống Mặt trận trong cả nước đã và đang chú trọng, thực hiện ngày một tốt hơn chức năng này.

Mặc dù vậy, theo Phó Chủ tịch hiện nay việc thực hiện chức năng này của Mặt trận vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Trong đó, việc tham gia giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Nhiều vấn đề bức xúc, nhiều điểm nóng trong nhân dân chưa được giải quyết dứt điểm. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận ở nhiều địa phương chưa có chiều sâu, chất lượng chưa cao.

Từ đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết: để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng quan trọng trên của Mặt trận, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành khảo sát tại một số tỉnh, thành phố. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở thực tiễn, là căn cứ để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương, hướng tới mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với việc tổ chức khảo sát thực trạng Mặt trận thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, trong dịp về làm việc tại tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác của Mặt trận Trung ương cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình để kiểm tra công tác Mặt trận của tỉnh trong năm 2017.

Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cùng lãnh đạo UB MTTQ tỉnh Thái Bình tham quan dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp may trên địa bàn xã nông thôn mới Bình Định, huyện Kiến Xương.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng đoàn công tác đã về thăm, tìm hiểu mô hình nông thôn mới ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mat-tran/mat-tran-thuc-hien-tot-hon-chuc-nang-dai-dien-bao-ve-quyen-loi-ich-hop-phap-chinh-dang-cua-nhan-dan-386618