Mặt trận là cầu nối vững chắc của Nhân dân với Đảng, Nhà nước

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) được tổ chức trọng thể sáng 18-11 tại thủ đô Hà Nội.

Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội… cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban bí thư, Bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc , các Anh hùng lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng bào, chiến sĩ của Thủ đô và cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Khánh Huy)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Khánh Huy)

90 năm chặng đường vẻ vang khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân

Trong diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò đại đoàn kết dân tộc.

"Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát suy sức mạnh vĩ đại của dân tộc, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến việc gần đây nhất khi đại dịch COVID-19 bùng phát, với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng ta đã đạt được những nỗ lực to lớn và kết quả ban đầu trong kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. “Để kết nối sự chung tay, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, góp phần chống dịch, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Những tấm gương của đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an, cùng với sự góp sức của mỗi người dân trong phòng chống COVID-19 là biểu hiện sinh động của tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc", Tổng bí thư nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn đề cập những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại để làm tốt hơn nữa vai trò của mình. Đó là còn những chủ trương của Đảng chưa được thực hiện triệt để, chưa kịp thời được thể chế hóa hoặc đã được thể chế hóa nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Mặt trận có lúc, có nơi còn biểu hiện hành chính hóa, có biểu hiện hình thức. Công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Khánh Huy)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận, phối hợp nhịp nhàng với Mặt trận. "Mặt trận phải tham gia vào quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước chứ không chỉ là động viên, kêu gọi, tổ chức các phong trào yêu nước" - ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng "cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ".

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý với cán bộ, đảng viên, lãnh đạo Mặt trận các cấp phải trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân và "không mị dân", bởi "chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn của lịch sử", mong muốn Mặt trận luôn là nơi tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, nơi mọi người có thể xóa bỏ những hiềm khích trong lịch sử, chấp nhận những khác biệt về quan điểm miễn là không trái với lợi ích của dân tộc, cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

"Mặt trận là cầu nối vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước mà không có một thế lực nào có thể chia cắt được" - Tổng Bí thư khẳng định. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp của Đảng và Dân tộc, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã 2 lần được tặng thưởng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta. Trong Lễ kỷ niệm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Khánh Huy)

Mỗi người Việt Nam đều phải có trách nhiệm về sự đoàn kết

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều ý kiến bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và khẳng định niềm tin của đội ngũ cán bộ Mặt trận khi khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Với PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từng tham gia 7 khóa Mặt trận, từ Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến nay, dù đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn đang tiếp tục hết mình cống hiến cho ngành giáo dục đào tạo, ngành y tế, khoa học công nghệ. Đặc biệt ông vẫn tiếp tục tham gia công tác Mặt trận, góp sức nhỏ bé của mình trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

“Được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc hôm nay, lòng chúng ta ai cũng cảm thấy niềm tự hào xen lẫn canh cánh khôn nguôi trước sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh”, ông Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, mỗi người con đất Việt hôm nay phải có trách nhiệm đoàn kết xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền bối, sánh vai với các cường quốc năm châu.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Khánh Huy)

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ làm tốt nhiệm vụ đoàn kết dân tộc mà cần làm tốt cả nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, là cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Xây dựng được sự cảm thông, chia sẻ và đồng thuận quốc tế sẽ giúp cho uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng cao, công cuộc đổi mới có sự phát triển thuận lợi. Có được sự ủng hộ rộng rãi khắp năm châu, thì chắc chắn không có trở ngại nào ngăn cản được sự phát triển của dân tộc.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ vinh dự, tự hào được về Thủ đô Hà Nội dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020).

“Là người con của dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi tây Nghệ An, cùng với 54 dân tộc anh em, luôn được Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng từ những bước đi đầu tiên cho đến hôm nay, trưởng thành và được giữ cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được rất rõ và rất biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với cán bộ nữ nói riêng và đồng bào, cán bộ, chiến sĩ nói chung”.

Bà Võ Thị Minh Sinh cho biết, bản thân cũng như nhiều cán bộ Mặt trận của cả nước cùng chung chí hướng, cùng chung tâm trạng vui mừng khi quê hương, đất nước từng ngày đổi mới, phát triển và thật hạnh phúc khi được dân mến, dân tin và gửi gắm niềm tin vào mình, vào tổ chức.

Phan Thủy - Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mat-tran-la-cau-noi-vung-chac-cua-nhan-dan-voi-dang-nha-nuoc-217836.html