Mặt trận là cầu nối để bà con kiều bào hướng về quê hương, đất nước

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã có buổi gặp mặt Đoàn kiều bào tỉnh Udon Thani, Thái Lan nhân dịp Đoàn về thăm Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng hơn 40 kiều bào tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gặp mặt với Đoàn kiều bào tỉnh Udon Thani, Thái Lan nhân dịp Đoàn về thăm Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lương Xuân Hòa - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani bày tỏ phấn khởi khi trở về nước, được tận mắt chứng kiến những thành tựu vượt bậc trong công cuộc xây dựng đất nước, khẳng định dù ở xa nhưng bà con kiều bào ở Thái Lan luôn theo dõi từng bước phát triển của đất nước.

Thông báo về một số tình hình về cộng đồng người Việt Nam tại Udon Thani, ông Lương Xuân Hòa khẳng định, cộng đồng người Việt tại Udon Thani luôn nỗ lực xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, hướng về quê hương, đóng góp dựng xây đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn đại biểu kiều bào tỉnh Udon Thani, Thái Lan về quê hương, tới thăm MTTQ Việt Nam - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thông báo với kiều bào về những bước phát triển của đất nước, những kết quả nổi bật của công tác Mặt trận. Năm 2017 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, an sinh xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng cao.

Ông Lương Xuân Hòa - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng vì cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong đó có tỉnh Udon Thani với truyền thống yêu nước, luôn hướng về quê hương, đất nước. Kiều bào tại Thái Lan luôn chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì tiếng Việt trong thế hệ con cháu coi đây là sợi dây gắn kết thiêng liêng với Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đóng góp dựng xây đất nước.

Khẳng định MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối cho bà con kiều bào sinh sống xa Tổ quốc thêm gắn bó với quê hương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam sẽ luôn quan tâm ủng hộ, hỗ trợ để bà con kiều bào có cuộc sống ổn định, hội nhập vào xã hội ở nước sở tại. Cùng với đó, Mặt trận sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức để cùng hỗ trợ cho công tác dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát triển tiếng Việt nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung trong cộng đồng kiều bào…

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, bà con kiều bào đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì tiếng Việt trong thế hệ con cháu, gắn bó với quê hương đất nước, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Các đại biểu, kiều bào phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà Đoàn kiều bào tỉnh Udon Thani.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn kiều bào tỉnh Udon Thani.

Anh Vũ

Ảnh: Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/mat-tran-la-cau-noi-de-ba-con-kieu-bao-huong-ve-que-huong-dat-nuoc-tintuc401444