Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia kỷ niệm Ngày thành lập

Ngày 2-12, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia mà tiền thân là Mặt trận Đoàn kết cứu nước Cambodia.

NDĐT - Ngày 2-12, tại Thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 41 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia mà tiền thân là Mặt trận Đoàn kết cứu nước Cambodia.

Dự lễ kỷ niệm, có Chủ tịch Quốc hội Cambodia, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Cambodia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia, Samdech Heng Samrin; lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia; đại diện các dân tộc, tôn giáo và đông đảo các tầng lớp nhân dân Cambodia.

Đại sứ Việt Nam tại Cambodia Vũ Quang Minh cùng một số khách mời quốc tế đã tới dự và tặng hoa chúc mừng.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Heng Samrin ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia trong thời kỳ chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Mặt trận là lực lượng tiên phong của CPP, được thành lập vào ngày 2-12-1978 tại huyện Snuol, tỉnh Kratie. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, cùng với sự giúp đỡ to lớn của Quân tình nguyện Việt Nam, các tầng lớp nhân dân Cambodia đoàn kết một lòng, đứng lên chiến đấu, lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo bằng chiến thắng lịch sử ngày 7-1-1979.

Samdech Heng Samrin nêu bật những thành tựu to lớn mà Cambodia đạt được trong thời gian qua dưới sự điều hành của Chính phủ Hoàng gia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Sen. Dưới sự lãnh đạo của CPP, nhân dân được sống trong môi trường hòa bình, tự do, cùng nhau xây dựng tương lai trên nền tảng những thành tựu đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia và CPP sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính sách của Chính phủ trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững mức tăng trưởng kinh tế 7%/năm; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức 10%; tiếp tục củng cố năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp này, Samdech Heng Samrin kêu gọi toàn thể đảng viên CPP và thành viên Mặt trận cùng nhau nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, kết hợp chặt chẽ với nhân dân, mang hết sức mình phụng sự tổ quốc theo đúng mục tiêu, lý tưởng không thay đổi của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia và Đảng Nhân dân Cambodia.

Mít-tinh kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia.

Mít-tinh kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Cambodia.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/cong-dong-asean/item/42438002-mat-tran-doan-ket-phat-trien-to-quoc-cambodia-ky-niem-ngay-thanh-lap.html