Mắt trái của cháu bé bị chú họ chém hỏng hoàn toàn

Ngày 8/9, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết đã nối thành công bàn tay của cháu bé bị chú họ chém đứt lìa.

Tuy nhiên, mắt trái của cháu bé bị hỏng hoàn toàn do vết thương quá nặng.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7/9, cháu Hoàng Văn Văn (10 tuổi, trú thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đang ngồi xem điện thoại ở nhà mình thì bị Hoàng Văn Líu (cùng ở thôn Đá Cối) bất ngờ lao vào chém. Lúc này, trong nhà không có ai, anh Trường đang làm vườn ở phía sau nhà.

 Cháu Văn được cấp cứu sau khi bị chém

Cháu Văn được cấp cứu sau khi bị chém

Hậu quả, cháu Văn bị chém đứt lìa bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái. Cánh tay trái của cháu Văn đã được bảo quản và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ca phẫu thuật đã diễn ra xuyên đêm từ chiều ngày 7/9 đến sáng ngày 8/9 mới kết thúc, các bác sĩ đã nối thành công cánh tay của cháu bé.

Hiện nạn nhân đã được đưa về phòng hồi sức để theo dõi, chăm sóc.

Liên quan đến vụ án trên, Công an huyện Sơn Động vấn đang điều tra, làm rõ.

An An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/mat-trai-cua-chau-be-bi-bac-ho-chem-hong-hoan-toan-312098.html