Mất tín nhiệm, chỉ huy Mỹ bị bãi nhiệm

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm điều hành nhà tù tại Căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba đã bị bãi nhiệm vì để mất tín nhiệm về năng lực chỉ huy.

Chuẩn Đô đốc Hải quân John Ring

Chuẩn Đô đốc Hải quân John Ring

Theo AP, Bộ tư lệnh quân sự vùng Mỹ La tin của Mỹ trong một tuyên bố cho biết, Đô đốc Craig Faller – Tư lệnh Bộ tư lệnh quân sự vùng Mỹ La tin - đã quyết định miễn nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân John Ring khỏi chức vụ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chung Guantanamo kể từ ngày 27/4.

Tướng John Hussey – cấp phó của ông Ring - đã được chỉ định thay ông trở thành quyền chỉ huy lực lượng đặc nhiệm trên.

Thông cáo của Bộ tư lệnh quân sự vùng Mỹ La tin nhấn mạnh việc thay đổi lãnh đạo này sẽ không làm gián đoạn các hoạt động tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Cuba.

Đại tá Amanda Azubuike – người phát ngôn Bộ tư lệnh quân sự vùng Mỹ La tin - cho hay, quyết định bãi nhiệm ông Ring liên quan đến một cuộc điều tra kéo dài một tháng bắt đầu hồi tháng 3 vừa qua.

Hàng trăm nghi phạm khủng bố đã bị giam giữ tại Guantanamo kể từ khi nhà tù này được mở ra vào năm 2002. Vào thời kỳ đỉnh điểm giữa năm 2003, cơ sở này giam giữ gần 700 người nhưng kể từ năm 2008, cơ sở này đã không tiếp nhận thêm tù nhân nào mới.

Tờ NBC News hồi tháng 11/2018 đưa tin, nhà tù Guantanamo hiện giam giữ khoảng 40 tù nhân, trong đó có 1 người 71 tuổi.

Ông Ring đã tiếp quản vị trí chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chung Guantanamo từ Chuẩn đô đốc Edward Cashman vào tháng 4/2018.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/mat-tin-nhiem-chi-huy-my-bi-bai-nhiem-450244.html