Mất tiền trong lúc mải thăng hoa cùng gái bán dâm

Lợi dụng lúc khách đang mải thăng hoa với gái bán dâm, đối tượng đã lẻn vào phòng lấy tiền trong túi quần của khách rồi đưa cho chồng cất giữ

Khoảng 23h ngày 21/10, Nguyễn Văn N, SN 1991 ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng cùng một người bạn đến quán cà phê giải trí ở thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, huyện Việt Yên do Trương Thị Thực, SN 1983 quê ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) làm chủ để mua dâm.

Vợ chồng đối tượng Thực, Quân

Tại đây, anh N. được Thực bố trí nhân viên đưa vào phòng để phục vụ. Khi quay ra thanh toán, anh N. phát hiện bị mất hơn 2,2 triệu đồng để ở túi quần.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên triệu tập Trương Thị Thực và chồng là Nguyễn Hồng Quân, SN 1983 có hộ khẩu tại xã Đồng Lâm, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) đến làm việc.

Bước đầu, Thực khai, lợi dụng lúc anh N. đang mua dâm, thị lẻn vào phòng, lục túi quần lấy số tiền trên rồi đưa cho chồng cất giữ.

Được biết, hai vợ chồng Thực đến thuê nhà và mở quán cà phê giải trí tại thôn Đạo Ngạn 1 để nuôi gái bán dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang tập trung đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức mại dâm và trộm cắp tài sản của các đối tượng./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/mat-tien-trong-luc-mai-thang-hoa-cung-gai-ban-dam-77563.html