Mất tiền ở các cây ATM

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra vụ việc mất tiền tại một số cây ATM trên địa bàn. Theo đó, ngày 23-1, khi một ngân hàng đóng ở địa bàn tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp quỹ tại các cây ATM thì phát hiện tiền trong khay bị mất, với tổng số tiền là sáu tỷ đồng tại năm cây ATM. Ðó là các cây ATM tại: Công ty An Phát, Công ty TNHH Ya-ATM Vina, Công ty Kenmark, Công ty Venture, Công ty May Việt Trí.

Ðăng thông tin thất thiệt về tiền giả

Ngày 1-2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa xác định được Nguyễn Ðăng Hải (31 tuổi, thôn Tân Phong, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) là người tung thông tin thất thiệt về tiền giả trong dịp Tết trên mạng xã hội, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Trước đó, Hải vào in-tơ-nét đăng bài viết về tiền giả tại Quảng Bình trên trang Facebook cá nhân, trong đó có nội dung: "Hiện nay, trên địa bàn Quảng Bình và các tỉnh lân cận đang lưu thông hơn 200 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 200 nghìn đồng, đặc biệt gần Tết tiền giả tràn lan các vùng nông thôn". Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng Facebook, làm nhiều người dân hoang mang.

Bị đánh chết vì trộm cành đào

Hồi 11 giờ 50 phút ngày 31-1, Công an TP Lào Cai (Lào Cai) nhận được tin báo trước cửa số nhà A1-16, đường An Dương Vương, thuộc tổ 35, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai xảy ra vụ giết người. Qua điều tra, xác minh ban đầu: Mai Văn Trung (tên thường gọi là Duy), SN 1990, người địa phương, đi vào ki-ốt số 109 khu vực chợ hoa Xuân trộm cắp cành đào. Trung bị Giàng A Sình, SN 1994 và Phạm Ðức Minh, SN 1989, phát hiện, đuổi đánh, khiến Trung chết tại chỗ. Ðến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng PC02 và Công an TP Lào Cai đã vận động Sình và Minh ra đầu thú. Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 1-2, Công an Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh (PC03) đã nhanh chóng điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Quang Hiền, Chuyên viên Trung tâm khai thác hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bình Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hiền chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán cây cao-su, Công an đã thu hồi số tiền bốn tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ người trái phép

Ngày 1-2, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam hai tháng đối với hai bố con ông Trần Viết Lộc (59 tuổi) và Trần Viết Ba (29 tuổi, trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi giữ người trái pháp luật. Trước đó tháng 5-2018, Võ Anh Quốc, trú cùng địa phương, vay nóng 50 triệu đồng của hai cha con Lộc với lãi suất 10.000 đồng/một triệu đồng/ngày. Sau đó, Quốc không trả tiền. Cuối năm 2018, Ba tìm gặp Quốc để đòi tiền, Quốc buông lời thách thức. Ba đã đánh, ép Quốc phải ký vào giấy ghi nợ rồi bắt về nhà mình dùng dây trói lại, gây áp lực để người nhà Quốc phải mang tiền đến trả.

Ðiều tra vụ dùng súng gây án

Ngày 1-2, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý vụ dùng súng gây án. Theo đó, tối 30-1, tại nhà Nguyễn Văn Giang, SN 1985, người địa phương, trong khi đang liên hoan tất niên, xảy ra mâu thuẫn giữa Dương Văn Tuấn, SN 1988 với Ðỗ Văn Long, cả hai đều là người địa phương. Ðến khoảng 23 giờ 40 phút, Tuấn đi lấy ô-tô để về, bị Long cùng hai con trai là Ðỗ Văn Tuấn và Ðỗ Ngọc Tiệp và một người tên Nam (chưa rõ nhân thân) đuổi đánh. Tuấn chạy về nhà, lấy súng tự chế quay lại tìm nhóm của Long và bắn một phát xuống đất (đạn ghém) nẩy lên làm sáu viên bi sắt găm vào người Tiệp, một viên găm vào người Nam, gây thương tích. Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Tuấn và thu giữ một súng tự chế.

Hỏa hoạn

Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 1-2, một quầy hàng kinh doanh chăn, ga, gối, đệm, thảm, chiếu ở tầng một Chợ Thái, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra cháy. Ngay sau đó, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đã điều hàng chục lượt xe chữa cháy, cho nên vụ cháy được dập tắt. Quầy hàng xảy ra cháy có tên là Diệp Quyết, diện tích rộng hơn 10 m2. Lúc xảy ra cháy, trong quầy đang chứa lượng hàng hóa lớn phục vụ Tết. Chủ quầy hàng là anh Nguyễn Trọng Tiến cho biết, lượng hàng hóa trong quầy bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Băng nhóm móc túi trên xe buýt

Ngày 1-2, Công an quận Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Quách Chinh Nhân (SN 1972, người địa phương); Bùi Văn Hiển, SN 1990 và Nguyễn Thị Tuyết, SN 1973, cùng ngụ tỉnh Ðồng Nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày mật phục trên tuyến xe buýt số 33 (tuyến Suối Tiên - An Sương), lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng nêu trên khi có hành vi móc túi hành khách trên xe buýt. Tại cơ quan công an, băng nhóm này thừa nhận, khi thực hiện việc móc túi, đã phân công phần việc cụ thể cho từng đối tượng. Hiện, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39117402-mat-tien-o-cac-cay-atm.html