Mặt tiền bằng gạch nung ấn tượng, nhà Đà Nẵng lên báo Mỹ

Bằng cách tạo ra nhiều khoảng trống nên ngôi nhà dù hướng chính Tây vẫn giảm thiểu được nắng nóng.

Da Nang House tọa lạc trên hòn đảo VIP Hòa Xuân, một khu đô thị được bao bọc bởi sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa của Đà Nẵng.

Da Nang House tọa lạc trên hòn đảo VIP Hòa Xuân, một khu đô thị được bao bọc bởi sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa của Đà Nẵng.

Ngôi nhà là không gian sống của gia đình gồm bố mẹ là cán bộ đã nghỉ hưu, 2 cô con gái ở tuổi trưởng thành và bà đã lớn tuổi.

Phần trước căn nhà là cửa hàng bán thiệp thủ công, các khối chức năng còn lại được thiết kế dựa trên yếu tố cân đối. Chính tính chất đối lập của mỗi không gian đã mang đến một dòng chảy liên tục tự nhiên và trải nghiệm thú vị vào từng thời điểm trong ngày.

Nhà hướng Tây nên kiến trúc sư tạo ra nhiều khoảng trống để giảm thiểu tiếng ồn, khói bụi và nắng nóng.

Các khoảng trống cung cấp một dòng chảy liên tục, nơi không khí trong lành, cây xanh và ánh sáng tự nhiên được lọc và mang lại các yếu tố thiên nhiên cần thiết cho một ngôi nhà ống trong thời tiết khắc nghiệt của miền Trung.

Các vật liệu sử dụng hầu hết mua tại địa phương như gạch nung, đá chẻ tự nhiên, đá mài...

Nội thất được tận dụng từ ngôi nhà trước đó của gia đình.

Giếng trời lấy ánh sáng và gió tự nhiên.

Cây xanh như một yếu tố không thể thiếu trong nhà. Nguồn ảnh: Quang Tran

Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/mat-tien-bang-gach-nung-an-tuong-nha-da-nang-len-bao-my-1544309.html