'Mắt thần' VAR chuẩn bị xuất hiện ở Champions League

Sau cuộc họp quan trọng tại Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) thông qua quyết định sử dụng VAR ở các trận đấu tại Champions League từ mùa giải 2019/20.

Tờ ESPN đưa tin, UEFA xác nhận họ sẽ đưa công nghệ VAR vào Champions League kể từ mùa giải 2019/20. Bên cạnh đó, VAR sẽ xuất hiện ở Europa League (từ mùa giải 2020/21), vòng chung kết Euro 2020, trận Siêu Cup châu Âu 2019 và chung kết Nations League năm 2021.

Trước đó, UEFA từ chối sử dụng VAR các giải đấu thuộc hệ thống, bất chấp việc công nghệ này được thử nghiệm thành công tại World Cup 2018. Dù vậy, trước quá nhiều ý kiến trái chiều, tổ chức quyền lực nhất của bóng đá châu Âu chấp nhận thay đổi.

Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin cho hay: “Chúng tôi cần thời gian cho đến tháng 8/2019 để hoàn thiện việc đưa công nghệ VAR vào hỗ trợ trọng tài. Không chỉ Champions League, VAR sẽ xuất hiện ở rất nhiều giải đấu khác thuộc hệ thống của UEFA”.

"Mắt thần" VAR chuẩn bị được sử dụng ở Champions League.

Ngay ở lượt trận đầu tiên thuộc vòng bảng Champions League 2018/19, tranh cãi đã diễn ra xoay quanh trọng tài. Trận Valencia và Juventus ở bảng H, Cristiano Ronaldo bị truất quyền thi đấu từ phút 23. Tình huống này, CR7 va chạm với Murillo, nhưng giới chuyên môn nhận định thẻ đỏ là án phạt quá nặng.

Sau trận, HLV Max Allegri ấm ức về quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Felix Brych. Ông yêu cầu UEFA nên đưa ngay công nghệ VAR vào các trận đấu ở Champions League. Đồng quan điểm, cựu HLV đội tuyển Italy, ông Marcello Lippi khẳng định những trận cầu đỉnh cao như Champions League bắt buộc phải có VAR.

Sau tấm thẻ đỏ gây tranh cãi lớn của Ronaldo, UEFA chấp nhận thay đổi.

Trước khi sự cố đáng tiếc ở trận Valencia gặp Juventus diễn ra, ông Pierluigi Collina (cựu Trưởng ban trọng tài UEFA) thắc mắc vì sao Champions League cương quyết không sử dụng VAR: “VAR là sự hỗ trợ tuyệt vời và UEFA nên thay đổi kể từ lúc này”, ông nói.

Vị trọng tài từng bắt trận chung kết World Cup 2002 phân tích: “Chúng ta đang cố gắng chữa sai lầm ở các tình huống mà mắt thường không thể quan sát, ví dụ công nghệ goal-line. Khi còn cầm còi, tôi đã muốn có công nghệ này vì chẳng ai mong bị người khác chỉ trích khi mắc sai lầm. VAR là công cụ rất tốt, sẽ giúp trọng tài có quyết định chuẩn xác ở mọi tình huống”.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-than-var-chuan-bi-xuat-hien-o-champions-league-post880190.html