'Mắt thần' phát hiện nhiều xe công ngang nhiên vượt đèn đỏ

Chỉ trong vòng 1 năm thực hiện gắn camera xử phạt nguội, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện gần 20 nghìn trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, trong số đó có nhiều xe công vi phạm luật giao thông.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, từ giữa tháng 4/2020, khi hệ thống camera phạt “nguội” được triển khai, ý thức của người tham gia giao thông có chuyển biến rõ rệt. Mặt khác, cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện xử lý vừa để răn đe vừa tránh bỏ lọt hành vi phạm pháp.

Sau 1 năm triển khai thực hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước trích xuất camera, phát hiện khoảng 20 nghìn trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 18 tỷ đồng, giảm khoảng 50% trường hợp vi phạm so với trước khi hệ thống phạt “nguội” đưa vào hoạt động.

Trước đó, khi hệ thống camera mới đưa vào hoạt động, chỉ trong vòng một tuần, Bình Phước phát hiện 28 xe biển xanh vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã ký văn bản gửi đến các đơn vị chủ quản phương tiện, đồng thời ra quyết định xử phạt nguội. Kể từ đó đến nay, các xe công trên địa bàn Bình Phước không tái phạm.

Hệ thống camera phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông

Hệ thống camera phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông

Báo cáo đã ghi rõ chỉ trong vòng một tuần có đến 28 xe thuộc đơn vị Nhà nước quản lý vi phạm với các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng quy định.

Các đơn vị có xe vi phạm được nêu tên gồm: Chi cục Bảo vệ môi trường (dừng xe không đúng quy định), Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành (chạy quá tốc độ), Trung tâm Văn hóa huyện Hớn Quản (vượt đèn đỏ), Chi cục Bảo vệ môi trường (dừng xe không đúng quy định), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước (vượt đèn đỏ), Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn (vượt đèn đỏ), Văn phòng Thành ủy Đồng Xoài 2 (lần vượt đèn đỏ), Trung tâm Y tế dự phòng (vượt đèn đỏ), Văn phòng Thị ủy Bình Long (vượt đèn đỏ).

Trại giam Tống Lê Chân (3 lần chạy quá tốc độ), Xí nghiệp công trình công cộng Đồng Xoài (dừng xe không đúng quy định), Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành (chạy quá tốc độ), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (vượt đèn đỏ), Văn phòng Huyện ủy Hớn Quản (chạy quá tốc độ), Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành (chạy quá tốc độ), Bảo hiểm xã hội tỉnh (chạy quá tốc độ), UBND huyện Hớn Quản (vượt đèn đỏ, Văn phòng Thị ủy Phước Long vượt đèn đỏ), Văn phòng Huyện ủy Bù Đốp (chạy quá tốc độ), Viện kiểm sát tỉnh (vượt đèn đỏ), Văn phòng Huyện ủy Chơn Thành (chạy quá tốc độ), Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lộc Ninh (vượt đèn đỏ), Trung tâm Y tế Bù Đăng (vượt đèn đỏ).

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Phước, việc các phương phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Những ngày đầu triển khai phạt nguội, cơ quan chức năng phát hiện mỗi ngày có đến 800 phương tiện các loại vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, sau đó giảm dần.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mat-than-phat-hien-nhieu-xe-cong-ngang-nhien-vuot-den-do-post1340042.tpo