'Mắt thần' Hàn Quốc dính điểm mù, mắc sai lầm nghiêm trọng trong vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 29/4, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội nước này đã xác định sai tầm bắn của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bắn thử hồi tháng trước do 'điểm mù' của radar gây ra bởi dạng cầu của Trái đất.

Quân đội Hàn Quốc cho hay, đã xác định sai tầm bắn của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bắn thử hồi tháng trước do 'điểm mù' của radar. (Nguồn: KCNA)

Quân đội Hàn Quốc cho hay, đã xác định sai tầm bắn của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên bắn thử hồi tháng trước do 'điểm mù' của radar. (Nguồn: KCNA)

Trước đó ngày 28/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết, tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng phóng thử hôm 25/3 vừa qua đã bay khoảng 600km, xa hơn so với con số 450km mà JCS đưa ra ngay sau vụ phóng.

Việc đính chính thông tin này đã làm dấy lên những quan ngại về năng lực phát hiện tên lửa của quân đội Hàn Quốc trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường tăng lực tên lửa.

Người phát ngôn JCS, Đại tá Kim Jun-rak, cho biết, giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành phân tích chuyên sâu và đưa ra những đánh giá mới.

Theo giới chức Hàn Quốc, sự xuất hiện các vùng xám là do độ cong của Trái đất. Các tên lửa của Triều Tiên được phóng về phía Biển Nhật Bản, không phải về phía Nam và có quỹ đạo bay vọt, khiến việc phát hiện khó khăn hơn.

Đại tá Kim Jun-rak khẳng định: "Nếu các tên lửa bay về hướng chúng ta, chúng ta có thể phát hiện tất cả. Hàn Quốc có đủ năng lực và sự sẵn sàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường năng lực bằng cách phối hợp và vận hành các thiết bị hiệu quả hơn".

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mat-than-han-quoc-dinh-diem-mu-mac-sai-lam-nghiem-trong-trong-vu-trieu-tien-phong-ten-lua-143730.html