MẶT SƯNG PHÙ, MƯNG MỦ DO TIÊM FILLER LÀM ĐẦY

Nhiều năm trở lại đây, chất làm đầy (hay còn gọi là filler) được sử dụng phổ biến trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ, giúp xóa các nếp nhăn vùng mặt, làm đầy vùng hõm má, hõm thái dương, rãnh má sâu…Ngoài ra chất làm đầy cũng được sử dụng trong một số chỉ định tạo hình thẩm mỹ như nâng mũi, làm đầy cằm, đầy môi, tạo khuôn mặt V-line…Tuy nhiên, tiêm chất làm đầy là một kỹ thuật khó. Nếu tiêm sai kỹ thuật, sử dụng chất làm đầy không rõ nguồn gốc và chất lượng…sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một bệnh nhân nữ, 26 tuổi, ngụ tại Tân Bình, TPHCM, vừa được các bác sĩ tại khoa Thẩm mỹ da, bệnh viện Da Liễu TPHCM tiếp nhận điều trị vì tai biến do tiêm chất làm đầy để làm đầy vùng rãnh múi, má.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2020/10/mat-sung-phu-mung-mu-do-tiem-filler-lam-day-/447242