Mật phục khống chế 2 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm

Trong đêm 2 đối tượng vận chuyển 11kg ma túy qua địa phận xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Lực lượng chức năng mật phục, khống chế bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm.

Lực lượng chức năng mật phục, khống chế bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm.

Ngày 13/4, tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT 321, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Theo đó, lúc 20 giờ ngày 10/4, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, các đơn vị gồm: Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (BĐBP Hà Tĩnh) và Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh tiến hành mật phục, khống chế, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 37A - 832.34 đi từ hướng Cầu Treo về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật 11kg ma túy.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng phá án phát hiện trong xe ô tô có 1 túi vải màu xanh, bên trong chứa 10kg ma túy đá, 1kg ketamin.

Hai đối tượng đi trên xe ô tô là Nguyễn Văn Bính (SN 1986, trú tại Đội 6, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) và Lê Quang Nguyên (SN 1980, trú tại Khối 16, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Qua đấu tranh các đối tượng khai, nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra Hà Nội để lấy tiền công.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hữu Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/mat-phuc-khong-che-2-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-trong-dem-583742.html