Mất ngôi vương Đông Nam Á, tuyển Thái Lan tuyên bố không ngán đội nào ở Asian Cup

Vừa bị tuyển Việt Nam chiếm 'ngai vàng' Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan vẫn rất tự tin khi có sự trở lại của nhiều trụ cột trước thềm Asian Cup.

"Tất cả các đội tham dự giải đấu đều mạnh, nhưng chúng tôi không sợ đối thủ nào cả", hậu vệ Chalermpong Kerdkaew tự tin tuyên bố. Kerdkaew là đội trưởng của Thái Lan tại AFF Cup 2018 nhưng sẽ phải nhường lại băng thủ quân cho Teerasil Dangda khi tiền đạo này trở lại ở Asian Cup sắp tới.

Việc Dangda cùng Chanathip Songkrasin, Teerathon Bunmathan, 3 ngôi sao vắng mặt ở AFF Cup 2018 do bận thi đấu ở Nhật Bản, trở về phục vụ đội tuyển thi đấu Asian Cup cũng là một động lực khiến người Thái tự tin. Với đội hình sứt mẻ ở đấu trường khu vực, đoàn quân của HLV Milovan Rajevac đã thể hiện hình ảnh nhạt nhòa và lần đầu tiên bị loại ở bán kết AFF Cup.

Thái Lan thất bại ở AFF Cup 2018.

Tuy nhiên Asian Cup mới là giải đấu quan trọng nhất đối với đội tuyển Thái Lan. HLV Rajevac đã có một vài thay đổi về nhân sự. Bên cạnh sự trở lại của bộ ba ngôi sao J-League, HLV từng đưa Ghana vào tứ kết World Cup 2010 cũng gọi lại 3 gương mặt quen thuộc như Tristan Do, Adisorn Promrak và Siroch Chatthong.

"Thật tốt khi họ trở lại. Chúng tôi sẽ mạnh hơn khi có họ trong đội hình. Chúng tôi phải điều chỉnh một chút về chiến thuật và đang dần quen với điều đó", Kerdkaew chia sẻ trên Bangkok Post.

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan nằm ở bảng A cùng chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Đây được xem là một bảng đấu vừa sức đối với đội tuyển Thái Lan và họ có cơ hội lớn để vào vòng loại trực tiếp. Đội bóng xứ chùa vàng mạnh dạn đặt mục tiêu toàn thắng vòng bảng.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mat-ngoi-vuong-dong-nam-a-tuyen-thai-lan-tuyen-bo-khong-ngan-doi-nao-o-asian-cup-d449787.html