Mặt nạ hình ông Trump 'ế khách' ở Nhật Bản

Doanh số bán mặt nạ in hình ông Trump tụt dốc ở một studio của Nhật Bản, trong khi mặt nạ ông Biden lại đang lên ngôi.

Một studio ở Nhật Bản chuyên chế tác mặt nạ cao su mô phỏng hình ảnh khuôn mặt của những người nổi tiếng trên thế giới như các Tổng thống Mỹ đã có quyết định “chuyển giao quyền lực sớm và suôn sẻ hơn” so với Nhà Trắng.

Theo đó, số lượng mặt nạ hình ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, người được truyền thông Mỹ xướng tên giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, đang được sản xuất với số lượng nhiều hơn so với ứng cử viên đảng Cộng hòa kiêm đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ogawa Studios, một công ty đặt trụ sở ở phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản cho biết mặt nạ hình ông Trump từng được sản xuất với số lượng lớn sau khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm nay ngay trước thời điểm diễn ra Ngày Bầu cử 3/11, số lượng mặt nạ hình ông Biden đã chiếm ưu thế hơn so với ông Trump.

Theo nhà sản xuất, họ đã bán được 1.000 mặt nạ hình ông Biden riêng trong tháng 10 với mức giá là 2.400 yen (23 USD/chiếc). Công ty hiện có kế hoạch tăng tốc sản xuất thêm 25.000 chiếc mặt nạ nữa vào cuối năm nay.

“Chúng tôi chưa có bất cứ thông tin nền nào về ông Biden, do đó rất khó để thể hiện các nét tính cách trên mặt nạ cao su. Hiện tại, chúng tôi chú trọng vào phần khóe mắt của ông Biden, cũng như khuôn miệng để tạo ra nét đặc trưng cho chiếc mặt nạ ”, ông Koko Takahashi, quản lý của Ogawa Studios cho hay.

Đặc biệt, phần răng màu trắng và đôi mắt màu xanh của ông Biden đều được các thợ thủ công sơn bằng tay. Công ty bắt đầu làm mặt nạ cao su hình ông Biden từ giữa tháng 10.

Hoạt động sản xuất mặt nạ in hình ông Trump tại Ogawa Studios bắt đầu giảm sâu sau Ngày Bầu cử 3/11 mà thay vào đó mặt nạ ông Biden được “lên ngôi”.

Trên thực tế, hoạt động chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng vẫn đang diễn ra vô cùng khó khăn, do kết quả chính thức từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chưa được công bố. Ngoài ra, ông Trump cũng chưa có động thái nào công khai nhận thua trước đối thủ là ông Biden. Thậm chí, ông Trump còn khởi kiện ở nhiều bang quan trọng với cáo buộc gian lận kiểm phiếu.

Đáng nói, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cũng đã gửi thông điệp chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris, người tham gia tranh cử Phó Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, vào ngày 12/11, Thủ tướng Suga đã có cuộc điện đàm dài 15 phút với ông Biden.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/mat-na-hinh-ong-trump-that-sung-o-nhat-ban-269763.html