Mặt nạ Eo biển Torres tiết lộ nghi lễ bí truyền của thổ dân Australia

Những chiếc mặt nạ độc đáo sử dụng trong nghi lễ bí truyền của thổ dân Australia lần đầu ra mắt công chúng Việt Nam qua cuộc triển lãm tại Hà Nội.

Đại sứ Australia Craig Chittick phát biểu khai mạc Triển lãm "Hồi sinh: Mặt nạ vùng Eo biển Torres" ngày 18/5 tại Bảo Tàng Dân tộc Học Việt Nam tại Hà Nội.

PGS.TS Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo Tàng Dân tộc Học Việt Nam phát biểu.

Đại sứ Australia Craig Chittick cắt băng khai mạc triển lãm.

Đại sứ Australia Craig Chittick trò chuyện với các quan khách về cuộc triển lãm.

Nhân viên Đại sứ quán đang giới thiệu cho khách tham quan ý nghĩa của các bức ảnh được trưng bày.

Một buổi biểu diễn tại Trung tâm văn hóa Grab Titui ở đảo Waiben - nơi lưu giữ các vật phẩm văn hóa và lịch sử. Mặt nạ rất quan trọng với các nghi lễ và lịch sử ở vùng Eo biển Torres. Một chiếc mặt nạ và những nghi lễ liên quan sẽ thay đổi bản ngã và giúp người đeo nó giao tiếp với tổ tiên.

Mặt nạ Burrburr (từ cổ trong ngôn ngữ Erubam) có nghĩa là màu xám, gợi đến sự bạc màu hay sự trưởng thành về tuổi tác.

Mặt nạ Wezamarius có nghĩa là Râu Xám, đại diện cho những người già vùng Eo biển Torres.

Mặt nạ Naga Mawa được sử dụng trong các nghi lễ ở Zogo Kwod (Khu đất thiêng), do những người đàn ông chuyên tế lễ thực hiện.

Mặt nạ Waru Kraal dùng để thực hiện cho nghi thức cầu mùa màng bội thu và cầu mưa.

Chiếc mặt nạ này phần lớn được làm từ vỏ sò, có tên gọi Keris, thể hiện 3 thời kỳ khai thác biển của cộng đồng người Badhulgaw.

Mặt nạ Sor Kobir 1 đại diện cho sự thù địch xa xưa của thị tộc Piadram.

Mặt nạ này có tên gọi "Vật tổ cá sấu" , biểu tượng cho chủng tộc đặc biệt người Zenadh Kes.

Mặt nạ có tên Gió Tây Bắc được đội trong nghi lễ đón gió mùa này, do những người đàn ông thực hiện.

Phục trang múa mặt nạ Kraal, được sử dụng trong các nghi lễ.

Mặt nạ làm từ mai rùa.

Khởi nguồn từ tín ngưỡng, mặt nạ và tạo tác mặt nạ ngày nay được coi là những cách phục hưng nền nghệ thuật, văn hóa cổ xưa của vùng Eo biển Torres.

Những chiếc mặt nạ này là cầu nối, giúp người dân nơi đây truyền lại kiến thức và văn hóa cho các thế hệ sau.

Cuộc triển lãm lần này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam.

Triển lãm được thực hiện dưới dạng số hóa, tạo cơ hội cho công chúng Việt Nam hiểu biết những tuyệt tác văn hóa của Australia./.

Hồng Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/mat-na-eo-bien-torres-tiet-lo-nghi-le-bi-truyen-cua-tho-dan-australia-764050.vov