Mất một cây vàng, khán giả xé áo Phi Nhung

Trước sự việc căng thẳng trên sân khấu, Phi Nhung ứng phó bằng cách trích 10 triệu đồng để tặng lại người mất.

Ngày 17/3, Phi Nhung nhận lời biểu diễn tại một đêm nhạc từ thiện tại chợ Cờ Đỏ, Cần Thơ. Khi cô đang biểu diễn, một người phụ nữ dẫn theo nhóm leo lên sân khấu kêu gào lớn tiếng rằng bị mất 1 cây vàng (khoảng 32 triệu đồng) khi xem show. Người phụ nữ cho rằng bảo vệ chương trình phải có trách nhiệm giải quyết sự việc.

Người phụ nữ giật mic, la lối trên sân khấu khi Phi Nhung biểu diễn.

Phi Nhung bình tĩnh, nhẹ nhàng thuyết phục người phụ nữ xuống sân khấu và hứa sau chương trình sẽ cùng BTC giải quyết. Giọng ca Áo mới Cà Mau tâm sự: "Quý vị biết Phi Nhung nuôi rất nhiều trẻ mồ côi. Làm bao nhiêu tiền Phi Nhung không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho những trẻ em không cha không mẹ để các em được ăn học, khôn lớn. Tối hôm nay anh chị rất nghèo mà bị xui. Em thay mặt chương trình lấy số tiền hát được là 10 triệu đồng đưa lại cho anh chị. Anh chị mất cái này thì mình sẽ làm nên cái khác. Anh chị hãy để tụi em làm việc hết buổi tối hôm nay để bà con được thưởng thức âm nhạc…".

Sau khi nhận tiền từ Phi Nhung, người này tiếp tục có hành động gây rối như để "đòi thêm". Lúc này, nữ ca sĩ thẳng thắn nói đây là chương trình ca nhạc từ thiện nên không có tiền để đền bù tiếp.

Theo chia sẻ, sau chương trình, Phi Nhung bị chặn đường, nhóm người này còn xông vào kéo rách áo nữ ca sĩ. Nhờ có quản lý và lái xe nên Phi Nhung thoát khỏi đó an toàn.

Phi Nhung xác nhận có sự việc trên với báo chí. Nhiều người hoài nghi nhóm người này dàn cảnh để "làm ăn".

Phi Nhung có cách ứng xử khi gặp sự cố trên sân khấu được khán giả tán thưởng.

Trước sự việc, phía Phi Nhung có lời giải thích rõ ràng. Đại diện truyền thông của nữ ca sĩ cho hay: "Nếu chị Nhung không lên tiếng lúc đó thì nguy cơ chương trình không diễn ra tiếp được. Chị Nhung nghĩ đến những khán giả đã có mặt chờ từ sớm để nghe hát có thể không được gặp mình nên chị quyết định tặng lại 10 triệu tiền show để tạm dẹp loạn. Đây là cách ứng xử tạm thời, Phi Nhung không có trách nhiệm và nghĩa vụ giải quyết sự cố đó".

Đại diện này cho biết đây là trường hợp đầu tiên Phi Nhung gặp phải sau mấy chục năm đi hát. Đây cũng là lần duy nhất chị xử lý theo cách này như bài học gửi đến khán giả đi xem ca nhạc không nên mang nhiều tư trang tiền bạc, luôn đề phòng kẻ gian lợi dụng...

T&T

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/mat-mot-cay-vang-khan-gia-xe-ao-phi-nhung-3725515.html