Mất mạng vì một ánh đèn xe

Do ánh đèn xe của Sơn chiếu vào bàn có Khanh và nhóm bạn đang nhậu nên xảy ra cự cãi, đánh nhau khiến một người bị đâm tử vong.

TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Võ Công Khanh (SN 1995, ngụ khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) 15 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại cho đến khi đủ 18 tuổi.

Khanh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing.vn)

Theo cáo trạng, khoảng 22h15 ngày 30/7/2017, sau khi uống bia, Đặng Thanh Sơn điều khiển xe mô tô chở Trần Quốc Việt về nhà.

Trên đường về ngang qua khu vực quán ăn “Hữu Đức” thuộc đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Sơn làm rơi mũ bảo hiểm nên Việt xuống nhặt.

Trong lúc đó, do ánh đèn xe của Sơn chiếu vào bàn có Khanh và nhóm bạn đang nhậu nên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Hậu quả cuộc ẩu đả là Sơn bị đâm tử vong, Việt thì bị thương tật 8%.

Gây án xong, Khanh đến Công an thành phố Long Xuyên đầu thú một ngày sau đó.

Do Khanh có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, nhân thân tốt, đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại, gia đình bị hại cũng xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên mức án trên.

V. Hòa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/mat-mang-vi-mot-anh-den-xe-d59890.html