Mất mạng vì karaoke… khuya

Cãi cự khi hàng xóm sang nhắc nhở vì hát karaoke giữa đêm khuya, Cuộc bị Sanh dùng cây đập mạnh vào cổ khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/5.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/5.

Hôm nay (15/5), TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm, phạt hai bị cáo cùng ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM là Đặng Thanh Nhặn (SN 1988) 8 năm tù về tội "Giết người", Nguyễn Văn Sanh (SN 1986) 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, khuya 29/5/2017, tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, anh Nguyễn Công Cuộc mở karaoke hát, Đặng Thanh Nhặn sang nhắc nhở rồi dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Nhặn đánh vào vùng đầu Cuộc. Nguyễn Văn Sanh ở gần đó chạy qua dùng cây đập mạnh vào cổ Cuộc khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/mat-mang-vi-karaoke-khuya-1415959.tpo