Mất lái sau khi bị giật điện thoại trên đường, 2 cha con lao xe máy vào gầm ô tô

Qua chuẩn đoán ban đầu, ông K bị gãy 8 xương sườn, xương bả vai và 2 xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi. Trong khi đó con gái ông K may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn An.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sáng 13/12. Thời điểm trân, ông Phạm Văn K (64 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy, chở theo con gái là chị P (22 tuổi) trên đường Dương Công Khi.

Khi đến địa bàn xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), chị P bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau phi lên giật điện thoại.

Không làm chủ được tay lái, ông K lao xe máy sang làn đường ngược lại tông vào ô tô tải và ngã xuống đường bất tỉnh. Chị P may mắn bị thương nhẹ. Cả 2 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi) cấp cứu ngay sau đó. Qua chuẩn đoán ban đầu, ông K bị gãy 8 xương sườn, xương bả vai và 2 xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ.

Văn Sinh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mat-lai-sau-khi-bi-giat-dien-thoai-tren-duong-2-cha-con-lao-xe-may-vao-gam-o-to-360059.html