Mất kiểm soát, Trung Quốc tìm đến Nga trong hy vọng Triều Tiên

Theo một số chuyên gia, Bắc Kinh đã mất dần ảnh hưởng của mình trong cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Cờ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên tại một trạm gác thuộc biên giới giữa ba nước tại thị xã Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Sputnik đưa tin, hôm thứ Bảy (16/12), một số cố vấn chính phủ và quan chức cấp cao Trung Quốc đã cảnh báo rằng, cuộc “đấu khấu” đang ngày một căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc luôn phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ về một cuộc chiến có thể xảy ra trên báo đảo Triều Tiên.

Triều Tiên là quả bom chỉ có thể trì hoãn giờ phát nổ?

Phát biểu trong một cuộc hội thảo tại Bắc Kinh về khủng hoảng Triều Tiên, Cố vấn Chính phủ của Hội đồng Quốc gia Trung Quốc Shi Yinhong cho biết “Triều Tiên là một quả bom hẹn giờ”.

“Chúng ta chỉ có thể trì hoãn giờ phát nổ, hy vọng rằng bằng cách trì hoãn nó sẽ có đủ thời gian để tháo ngòi nổ,” ông Shi, hiện đang là giáo sư về quan hệ quốc tế đại Đại học Nhân dân Bắc Kinh nói.

Theo ông, những động thái gần đây của Trung Quốc, bao gồm cả việc ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Bình Nhưỡng, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh đang mất dần ảnh hưởng của mình đối với cục diện trên bán đảo Triều Tiên. “Tình hình bán đảo hiện nay đang thể hiện các nguy cơ lớn nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, về một cuộc chiến tranh,” ông Shi cảnh báo. Giáo sư Trung Quốc cũng khẳng định, đã quá muộn để ngăn chặn chiến tranh bởi vì hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã bị trói chân trong “cuộc trao đổi những lời đe dọa” đang ngày một leo thang.

Cũng trong hội nghị trên, Wang Hongguan, một cựu tướng lĩnh quân hàm cao của quân đội Trung Quốc, và hiện đang là cố vấn cho Bắc Kinh cho biết, cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt là sau khi Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành các hoạt động tập trận thường niên quy mô lớn vào tháng Ba năm sau.

Học giả cấp cao về đối ngoại của Trung Quốc Yang Xiyu tuyên bố, Trung Quốc đã không còn ở vị trí có thể làm dịu những căng thẳng trong khu vực. Ông khẳng định rằng, mối đe dọa trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức độ cao nhất trong 50 năm gần đây.

“Cho dù là chiến tranh hay hòa bình, đáng tiếc là Trung Quốc không thể kiểm soát, hoặc thậm chí là có tiếng nói gì trong vấn đề này nữa,” tờ South China Morning Post dẫn lời ông Yang cho biết.

Trong khi đó, Giáo sư Zhu Feng từ Đại học Nam Kinh nhận định, Trung Quốc cần phải chuẩn bị cho “một cuộc đối đầu hạt nhân thảm khốc, một vụ mưa phóng xạ hoặc một vụ nổ hạt nhân”.

“Tại sao chúng ta lại luôn luôn tin rằng, chiến tranh lại không xảy ra chứ?”, ông Zhu đặt câu hỏi.

Trung Quốc và Nga cần phải làm việc cùng nhau

Trong một bài phỏng vấn gần đây tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng thừa nhận, Washington đang gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc dập tắt cuộc xung đột. Ông Tillerson cũng kêu gọi Trung Quốc và Nga gia tăng nỗ lực khiến Triều Tiên dừng chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Cố vấn Shi Yinhong tỏ ra đồng tình với những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ. Ông lưu ý thêm, bất kỳ hy vọng nào cho hòa bình đều không thể thành hiện thực chỉ với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Ngài cố vấn chỉ ra, Trung Quốc và Nga cần phải làm việc cùng nhau để thuyết phục Bình Nhưỡng và cả những nước đang đối đầu với Triều Tiên, dừng chân trong cuộc chạy đua quân sự đầy căng thẳng hiện tại.

(Theo Sputnik)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/mat-kiem-soat-trung-quoc-tim-den-nga-trong-hy-vong-trieu-tien-267785.html