Mất hơn 1 đội hình á quân châu Á, U23 Việt Nam chỉ còn lứa Quang Hải

Hầu hết đội hình chính của U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục năm ngoái không còn ở độ tuổi được tham dự vòng loại U23 châu Á 2020.

Sau vòng 3 diễn ra trong tuần này, V-League sẽ tạm nghỉ để đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Do vòng chung kết diễn ra vào năm 2020 nên lứa tuổi U23 được tính cho các cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau. Điều này cũng có nghĩa là những cầu thủ hiện tại 23 tuổi (tính theo năm) như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức... cũng không được tham dự.

Lực lượng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích ở Thường Châu với danh hiệu á quân châu lục năm ngoái đến lúc này hơn nửa là quá tuổi. Hầu hết những cầu thủ được đá chính nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 đã chính thức chia tay sân chơi U23 sau giải đấu.

Cụ thể, trong 23 cầu thủ được HLV Park Hang Seo mang đến Trung Quốc cách đây 1 năm, chỉ có 9 cầu thủ có thể chơi thêm một giải nữa. Tất nhiên không phải tất cả họ đều chắc suất được gọi ở lần tập trung sắp tới.

 Quá nửa lực lượng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục năm 2018 quá tuổi dự giải năm 2020.

Quá nửa lực lượng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục năm 2018 quá tuổi dự giải năm 2020.

Có sự thay máu lực lượng nhưng những gương mặt chủ chốt của U23 Việt Nam hướng đến sân chơi châu Á và tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 vẫn còn những cái tên đáng để kỳ vọng. Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và cả Đình Trọng đang gấp rút hồi phục đều là những thành viên chủ chốt của đội hình đương kim á quân.

Những gương mặt khác của lứa cầu thủ U22 hiện tại đang chờ được triệu tập để thay thế lứa đàn anh Công Phượng, Xuân Trường... cũng không phải chưa có tên tuổi. Thậm chí họ còn gây được tiếng vang cho bóng đá Việt Nam từ năm 2016, 2017 khi giành quyền tham dự U20 World Cup.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam dự kiến sẽ được công bố sau khi vòng 3 V-League (diễn ra vào giữa tuần này) kết thúc. Người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến những thành viên của lứa cầu thủ dự World Cup lứa tuổi U20 tái ngộ để bắt đầu hành trình hướng tới VCK U23 châu Á và Olympic Tokyo.

U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á ở bảng K, cùng U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến 26/3 tại Hà Nội.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mat-hon-1-doi-hinh-a-quan-chau-a-u23-viet-nam-chi-con-lua-quang-hai-d460796.html