Mất hàng trăm triệu vì dính thuốc hướng thần

Phức tạp tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trên địa bàn TP.Vũng Tàu liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản liên quan đến băng nhóm sử dụng thuốc hướng thần để nạn nhân rơi vào tình huống mất kiểm soát, sau đó chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Công an thành phố đã điều tra xử lý và đang mở rộng, truy bắt các đối tượng.

Các đối tượng: Tú, Trung, Yến, Phương, Bích.

Các đối tượng: Tú, Trung, Yến, Phương, Bích.

Nạn nhân leo rào trình báo công an

Đầu tháng 2/2023, anh N.M.T. (SN 1983, trú tại tỉnh Bình Dương) được 3 người phụ nữ thuê xe đi TP.Vũng Tàu bằng ô tô. Khi chở khách đến một villa tại phường 10 (TP.Vũng Tàu), anh M.T. được mời ăn cơm và uống bia. Ít phút sau, anh M.T. cảm thấy người khó chịu, có cảm giác choáng váng, không làm chủ được bản thân thì các đối tượng rủ chơi đánh bài. Sau khi thua hết số tiền có trên người và trong tài khoản, các đối tượng tiếp tục buộc anh gọi điện cho người quen để mượn tiền chơi tiếp. Vì vậy, anh M.T. đã thua bạc với số tiền 460 triệu đồng.

“Khi tôi biết bị lừa, đã leo rào ra và đến Công an phường 10 trình báo. Nhưng khi công an trở lại villa đó thì các đối tượng đã trốn hết. Lúc này khi kiểm tra thì được biết trong người tôi có ma túy. Người tôi cứ bần thần, lơ mơ kéo dài gần cả tuần mới hết”, anh M.T. nói.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, một nạn nhân khác là ông L.V.T. (trú tại huyện Bến Cát, Bình Dương) cũng gặp thủ đoạn tương tự và bị chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. “Lúc đó tôi cũng chưa biết là mình bị thuốc, chỉ thấy người mệt và khó chịu. Tôi không dám báo cơ quan chức năng vì không có bằng chứng. Hơn nữa, tôi lo sợ vì đã tham gia đánh bài, sợ bị bắt về tội cờ bạc” ông V.T. kể.

Đến khi nghe thông tin ông M.T. gặp tình huống tương tự, ông V.T. đã hỏi thăm và xác định cả hai cùng bị một băng nhóm dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, ông V.T. mới mạnh dạn đến công an trình báo.

Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra xử lý và đang tiến hành điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại. Cụ thể, 11 đối tượng bị bắt, gồm: Phạm Xuân Trung (SN 1981), Phạm Ngọc Hảo (SN 1982), Trần Trúc Phượng (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Bình Phước; Nguyễn Văn Phương (SN 1986), Nguyễn Thế Tài (SN 1977), Sử Cao Minh Hoàng (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Bình Dương; Khương Mạnh Cường (SN 1983, trú tại tỉnh Tuyên Quang); Dương Văn Tú (SN 1985), Trần Thị Ngọc Yến (SN 1986), Nguyễn Thị Bích (SN 1987), cùng trú tại tỉnh Đồng Nai; Bùi Thị Phương (SN 1982, trú tại tỉnh Bình Thuận).

Thủ đoạn tinh vi

Sau khi nhận được trình báo của các nạn nhân, với quyết tâm truy bắt các đối tượng trả lại bình yên cho thành phố biển, Công an TP.Vũng Tàu đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh. Theo Công an TP.Vũng Tàu, các đối tượng thường lập nhóm từ 5-10 người để cùng nhau gây án, mỗi thành viên đều có nhiệm vụ riêng. Nạn nhân được nhắm đến thường là những người chịu đi chơi, biết đánh bài, có tiền, biết nhậu.

Đối tượng Dương Văn Tú (SN 1985, trú tại TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nạn nhân mà chúng nhắm đến là những người có tiền, thích du lịch, có thể đánh bài và biết ăn nhậu. Khi đã xác định được con mồi, nhóm đối tượng nữ sẽ tiếp cận dụ dỗ, lôi kéo đi du lịch, hoặc thuê mướn xe nạn nhân… đến địa điểm chúng chọn sẵn để “bữa tiệc” bắt đầu. Trong quá trình ăn nhậu, một đối tượng sẽ lén lút bỏ thuốc hướng thần vào đồ uống của nạn nhân.

Khi dính thuốc hướng thần (còn gọi là thuốc lú), nạn nhân sẽ có cảm giác hưng phấn, mất kiểm soát bản thân. Lúc này, cả nhóm sẽ rủ đánh bài và thắng dễ dàng với các thủ đoạn gian lận. Nạn nhân thua hết tiền sẽ bị ép vay mượn bạn bè, người thân để chơi tiếp, đến khi không còn vay mượn được nữa thì bị ép viết giấy vay nợ.

Đối tượng Phạm Xuân Trung (SN 1981, trú tại tỉnh Bình Phước) khai, thuốc hướng thần được mua trên mạng. Thuốc được bỏ vào bia, nước uống, sau khi uống 20-30 phút thuốc sẽ có tác dụng, là lúc chúng ra tay.

Theo Thiếu tá Trần Đức Tuấn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Vũng Tàu, đa phần các đối tượng đến từ các tỉnh lân cận như: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước. Chúng không gây án liên tục mà chỉ thực hiện khi tìm được “con mồi” và rút đi nhanh chóng sau khi gây án. Sau khi thuốc hết hiệu lực hoặc giảm bớt, nạn nhân dù có biết cũng ngại trình báo vì sợ bị xử lý hành vi đánh bạc, đồng thời khi trình báo cũng cung cấp được rất ít thông tin liên quan đến các đối tượng. Vì vậy, công tác xác minh, truy tìm kẻ gây án ban đầu rất khó khăn.

Để tránh sập bẫy, người dân cần cẩn trọng và cảnh giác, tự chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống khi thực hiện các dịch vụ. Khi đi du lịch nên đi cùng nhiều người, không đi một mình với những người lạ mới vừa quen biết.

Theo điều tra của Công an TP.Vũng Tàu, ngoài nhóm đã thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân M.T. và V.T., Công an TP.Vũng Tàu còn xác định thêm nhóm khác đã gây ra 2 vụ tương tự trên địa bàn vào cuối năm 2022. Trong đó, có nạn nhân nữ ngoài tiền mặt còn bị ép ký giấy vay nợ với số tiền lên đến 600 triệu đồng.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202304/mat-hang-tram-trieu-vi-dinh-thuoc-huong-than-976015/