Mất gần 80% tài sản vì lệnh trừng phạt, nhà tài phiệt Nga đâm đơn kiện Mỹ

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska ngày 17/3 tuyên bố sẽ ra trước tòa án để chống lại việc Chính phủ Mỹ 'dùng hệ thống tài chính làm vũ khí' nhằm vào ông.

Ông Deripaska, một doanh nhân nổi tiếng trong ngành công nghiệp kim loại của Nga, đã nộp đơn kiện Bộ Tài chính Mỹ vào hôm thứ Sáu nhằm được xóa bỏ các biện pháp trừng phạt mà Washington áp dụng đối với ông từ năm ngoái.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC hôm Chủ nhật, ông Deripaska nói mục đích của ông khi kiện Mỹ còn là làm trong sạch thanh danh của mình, và cho biết đã rất ngạc nhiên khi bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.

"Cá nhân tôi khi biết điều đó đã rất ngạc nhiên. Tôi hy vọng là mọi người sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra điều đó là sai", vị phủ phú nói. "Trong phiên điều trần gần đây nhất tại Quốc hội Mỹ, người ta đã đổ lỗi cho tôi về những việc mà tôi chẳng hề liên quan… Thực sự đó là chuyện hoang tưởng".

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska. Ảnh: Bloomberg

Tỷ phú Nga Oleg Deripaska. Ảnh: Bloomberg

Theo hồ sơ khởi kiện, nhà tài phiệt người Nga cho hay, tài sản của ông đã giảm 7,5 tỷ USD sau các lệnh trừng phạt nhắm vào cá nhân ông và 6 nhà tài phiệt khác vào ngày 6/4/2018.

Cổ phiếu của tập đoàn Rusal của ông đã lao dốc và để duy trì hoạt động cho Rusal, EN+ và các công ty khác, Deripaska buộc phải chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.

Tỷ phú người Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt năm 2018 vì được xem là thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin và trước đây từng có quan hệ kinh doanh với Paul Manafort - cựu lãnh đạo chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump - người đã bị kết án 7 năm rưỡi trong tù vì tội danh liên quan tới tài chính và các vi phạm khác.

Trong hồ sơ khởi kiện, Deripaska cáo buộc, các biện pháp trừng phạt được tiến hành bất hợp pháp và chỉ dựa trên "tin đồn sai sự thật, bóng gió và các lời đồn ác ý nhiều thập kỷ do các đối thủ kinh doanh của ông tung ra". Hệ quả của những biện pháp trừng phạt này gây tổn thất tài sản, danh tiếng của Deripaska.

Nnhà tài phiệt yêu cầu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) giao ra bằng chứng cùng những hồ sơ khác và xóa tên ông khỏi danh sách trừng phạt. Ông Doug Jacobson, một luật sư thương mại ở Washington, nhận định: "Ông Deripaska yêu cầu thẩm phán xem xét sắc lệnh và ra quyết định độc lập với OFAC. Tôi nghĩ rằng đây là một đòi hỏi khó thực hiện".

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/kinh-doanh/mat-gan-80-tai-san-vi-lenh-trung-phat-nha-tai-phiet-nga-dam-don-kien-my-a267030.html