Mất điện trên diện rộng tại New York

Đêm 13-7 (giờ địa phương), sự cố mất điện đã xảy ra trên diện rộng tại Manhattan, TP New York và khu vực lân cận phía tây nước Mỹ, khiến hàng chục nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Màn hình cỡ lớn tại Quảng trường Thời đại ngừng hoạt động do mất điện. (Ảnh: AP)

Màn hình cỡ lớn tại Quảng trường Thời đại ngừng hoạt động do mất điện. (Ảnh: AP)

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy New York thông báo đã tiếp nhận nhiều yêu cầu giải cứu, phần lớn là các trường hợp bị kẹt trong cầu thang máy. Đến nay, giới chức thành phố này chưa ghi nhận trường hợp bị thương do sự cố mất điện gây ra.

Theo công ty điện Con Edison, hơn 44 nghìn người dân đã bị ảnh hưởng khi sự cố mất điện xảy ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 13-7. Khu vực chịu ảnh hưởng tại Manhattan trải rộng từ đường 40 ở phía nam đến đường 72 ở phía bắc, từ đại lộ 5 đến sông Hudson. Bảng quảng cáo tại Quảng trường Thời đại ngừng hoạt động, hệ thống tàu ngầm của New York cũng bị tê liệt, bốn nhà ga chìm trong bóng tối và phải đóng cửa.

Trên mạng xã hội Twitter, Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cho hay: “Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp New York đang phối hợp cảnh sát, cơ quan phòng cháy, chữa cháy và các cơ quan khác của thành phố ứng phó sự cố mất điện do hỏa hoạn gây ra”.

Sở Cứu hỏa New York cho biết, vụ cháy máy biến thế tại đường Tây 64 và đại lộ Khu Tây bùng phát lúc gần 19 giờ đã tác động đến hàng trăm nghìn khách hàng từ Quảng trường Thời đại tới đường 72 và đường Broadway.

Cảnh sát điều tiết giao thông tại Quảng trường Thời đại khi tín hiệu giao thông bị tê liệt. (Ảnh: AP)

Khu vực dẫn tới tàu C và E tại ga tàu ngầm đường 50. (Ảnh: AP)

Người dân bật đèn của điện thoại di động để soi đường đi. (Ảnh: AP)

Đèn giao thông mất tín hiệu. (Ảnh: AP)

H.H

AP, Tân Hoa xã

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40862402-mat-dien-tren-dien-rong-tai-new-york.html