Mật điện chúc mừng thành tích chiến đấu

Ngày 20-6-1967, Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9-Bắc Quảng Trị (B5) giao nhiệm vụ cho Trung đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 324 và Trung đoàn Pháo binh 164 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2) đánh hiệp đồng ở khu vực Bắc Đường 9; tập trung ở Gio An, Quảng Trị.

 Bức Mật điện trưng bày tại Phòng truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 164.

Bức Mật điện trưng bày tại Phòng truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 164.

Đêm 28 rạng ngày 29-6, mọi công tác chuẩn bị chiến đấu đã xong, bộ đội sẵn sàng nổ súng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 164 xác định quyết tâm: “Nắm chắc địch, đánh trúng, đúng thời cơ, bắn chính xác loạt đạn đầu, đánh tiêu diệt là chủ yếu, xen kẽ đánh nhỏ, thường xuyên gây cho địch khó khăn”. Trận chiến đấu hiệp đồng bộ binh-pháo binh diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6-7-1967 là trận đánh đầu tiên của trung đoàn pháo binh tổ chức đánh hiệp đồng với hình thức “tiến công, bao vây kết hợp với chốt giữ”. Trong trận chiến đấu này, bộ đội ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên Mỹ-ngụy, bắt sống 39 tên, phá hủy 24 xe quân sự; bắn rơi, bắn cháy 11 máy bay các loại, đánh sập sở chỉ huy Sư đoàn 3 Mỹ, phá hủy 1 sân bay, 1 khu kho, 1 tàu tuần dương hạm, 2 tàu khu trục hạm... Trận đánh hiệp đồng bộ binh-pháo binh tiến công Gio An được báo chí nước ngoài mô tả là “Sấm sét Gio An”. Trung đoàn Pháo binh 164 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.

Sau trận đánh, đồng chí Thái Cán, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 3 đã gửi bức Mật điện chúc mừng thành tích của Trung đoàn Pháo binh 164. Hiện nay, bức Mật điện được trưng bày tại Phòng truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2, với nội dung: “Pháo các anh bắn rất giỏi, rất chính xác, làm cho địch rất khiếp sợ, bộ binh chúng tôi rất tự hào có các anh”. Ký điện: Thái Cán, Trung đoàn trưởng 3/4.

Bài và ảnh: ĐĂNG MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/mat-dien-chuc-mung-thanh-tich-chien-dau-597553