Mất điểm, HLV HAGL vẫn khen Xuân Trường, Tuấn Anh

Bị Becamex Bình Dương cầm hòa ở trận đầu ra quân, nhưng HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh cho biết mình vẫn hài lòng về cách chơi của đội và đặc biệt ngợi khen Xuân Trường, Tuấn Anh.

Xuân Trường (phải) xứng danh thủ lĩnh HAGL

Đội bóng phố núi được kỳ vọng làm nên chuyện ở V-League năm nay với lực lượng hùng hậu khi lứa Công Phượng đã trưởng thành. Thế nhưng ở trận đầu ra quân họ chơi không được tốt bởi những sai lầm nơi phòng ngự. Nếu may mắn hơn, Bình Dương đã giành chiến thắng với những pha dứt điểm của Anh Đức. Trên hàng tấn công, HAGL cũng không thể gây sức ép nên không thể khai thông thế bế tắc. Các cơ hội mà HAGL tạo ra về phía khung thành Bình Dương tương đối ít, vì thế họ không có được bàn thắng cũng là điều dễ hiểu.

Bị chia điểm ngay trận đầu ra quân trước sự chứng kiến của hơn 12.000 người hâm mộ kín sân Pleiku được xem là thất bại của HAGL. Tuy nhiên, HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh bảo vệ các học trò của mình: “Trận khai mạc giải luôn khó khăn với bất kỳ đội bóng nào, với HAGL cũng vậy. Các cầu thủ thi đấu trong tâm thế buộc phải thắng nên có phần nặng nề. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn ở các trận tiếp theo”.

Thuyền trưởng HAGL nói rằng, HAGL chưa hội đủ sức mạnh trên hàng công do chân sút Gordon Rimario người Jamaica chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Nếu sớm có được chân sút này trong những vòng đấu tới, HAGL sẽ mạnh mẽ hơn.

Tuấn Anh trở lại ấn tượng sau chấn thương

Theo HLV Dương Minh Ninh, bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Tuấn Anh là những người chơi tốt trong trận hòa này: “Tôi đánh giá cao Xuân Trường ở trận này, Trường đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Tuấn Anh cũng vậy, dù mới hồi phục chấn thương nhưng Tuấn Anh đã chơi rất tốt, hỗ trợ với Xuân Trường giúp HAGL làm chủ khu trung tuyến”.

Đồng quan điểm với đồng nghiệp của mình, HLV trưởng Bình Dương Trần Minh Chiến nói: “Xuân Trường là cầu thủ lợi hại nhất bên phía HAGL. Chúng tôi đã họp để đề ra chiến thuật hạn chế tầm ảnh hưởng của đội trưởng HAGL. Tuấn Anh cũng rất lợi hại, đó là 2 cầu thủ mà tất cả các đội bóng khác phải chú tâm tới khi đối đầu với HAGL”.

HLV Trần Minh Chiến cũng nhận định HAGL là đội bóng rất mạnh, họ có khởi đầu chưa được như ý nhưng bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng.

Ở lượt đấu tiếp theo, Bình Dương về sân nha tiếp tân binh Nam Định, trong khi HAGL ra Bắc để làm khách trước chủ nhà Hải Phòng.

Khánh Châu

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/mat-diem-hlv-hagl-van-khen-xuan-truong-tuan-anh-84095.html