Mật danh trong Sở Ngoại vụ của ứng viên phó tổng thống Kamala Harris

Bà Kamala Harris, thượng nghị sĩ da màu gốc Nam Á đầu tiên giành vé trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ và đại diện cho một đảng lớn, vừa chọn một mật danh cho mình.

Kamala Harris đã chọn mật danh trong Cơ quan Mật vụ, hay Sở Mật vụ Mỹ là Pioneer, nghĩa là "Người tiên phong", theo Guardian. Mật danh được bà Harris chọn từ danh sách gợi ý của các mật vụ mới của bà, CNN dẫn lời một quan chức cho biết.

Việc đặt biệt danh cho tổng thống, phó tổng thống, các ứng viên cùng thành viên gia đình họ đã được áp dụng trong ít nhất 10 đời tổng thống. Mục đích ban đầu nhằm bảo mật thông tin khi các thiết bị liên lạc của mật vụ và Nhà Trắng chưa có chức năng mã hóa. Tuy nhiên, khi công nghệ trở nên hiện đại, mật danh không còn quan trọng trong vấn đề an ninh. Nó chỉ giúp các đặc vụ dễ dàng trao đổi qua micro gắn trên áo.

Ông Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, vẫn đang sử dụng mật danh Celtic có từ thời ông làm cấp phó của tổng thống Barack Obama. Các thành viên trong gia đình có thể chọn mật danh bắt đầu với cùng một chữ cái. Chẳng hạn vợ ông Biden, bà Jill Biden chọn mật danh là Capri. Celtic là từ chỉ một nhóm dân (và cả ngôn ngữ) từng sống ở châu Âu, đặc biệt ở vùng ngày nay là Ireland, trong khi gia đình ông Biden gốc Ireland.

 Ứng cử viên phó tổng thống, Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Ứng cử viên phó tổng thống, Thượng nghị sĩ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ chồng bà Harris, ông Douglas Emhoff, chọn mật danh gì.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump, đối thủ của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử, có mật danh là Mogul (Ông trùm). Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cựu người mẫu, lấy mật danh là Muse (Nàng thơ).

Mật danh của Phó tổng thống Mike Pence là Hoosier (Người Indiana), còn vợ ông, bà Karen Pence, là Hummingbird (Chim ruồi).

Cựu tổng thống Barack Obama lấy mật danh là Renegade (Kẻ nổi loạn) và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama - Renaissance (Phục hưng). Bà Michelle đã có bài phát biểu gây ấn tượng nhất đêm đầu tiên của đại hội đảng Dân chủ hôm 17/8.

Jonathan Wackrow, cựu đặc vụ Sở Mật vụ, nói với CNN rằng các mật danh có xu hướng phù hợp với tính cách. “Với Obama”, ông nói, “Renegade là một ví dụ tuyệt vời, nó thể hiện cách ông ấy đi ngược lại lối mòn”.

Các mật danh khác của các tổng thống Mỹ có thể kể đến: Lancer cho John F Kennedy, đặt theo tên một hiệp sĩ nổi tiếng trong vở kịch Camelot của sân khấu Broadway, Deacon (Thầy trợ tế) - Jimmy Carter, Searchlight (Đèn rọi) - Richard Nixon, Rawhide (Roi da chuyên dụng của dân cao bồi) - Ronald Reagan.

Cựu tổng thống Bill Clinton tỏ rõ tình yêu nước khi chọn mật danh Eagle, nghĩa là đại bàng, biểu tượng trên quốc huy của Mỹ. Còn phu nhân của ông, bà Hillary Clinton, người thất bại trong cuộc bầu cử năm 2016 lấy mật danh là Evergreen - cây thường xanh, ám chỉ sức sống bền bỉ, dẻo dai.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mat-danh-trong-so-ngoai-vu-cua-ung-vien-pho-tong-thong-kamala-harris-post1121688.html