Mất con mắt phải vì xem bắn pháo hoa

Đang xem bắn pháo hoa, một người đàn ông bị pháo bắn trực tiếp vào mắt gây vỡ nhãn cầu. Các bác sĩ phải tiến hành múc bỏ mắt.

Ngày 1-2, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay đơn vị vừa tiến hành cấp cứu và điều trị cho một bệnh nhân bị vỡ nhãn cầu mắt phải khi xem bắn pháo hoa.

Nạn nhân là anh Lê Văn T. (39 tuổi trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình)

Trước đó, tối ngày 31-1, anh T. được người nhà đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng mắt phải đau nhức, không nhìn thấy gì.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Bệnh nhân cho hay trước đó anh cùng bạn xem bắn pháo hoa, không may bị pháo bắn trực tiếp vào mắt phải. Sau chấn thương, mắt đau nhức, chảy máu nhiều từ mắt, nên người nhà đưa đi nhập viện.

Bác sĩ Phạm Thị Diệu Trâm - cán bộ Khoa Mắt cho hay bệnh nhân bị pháo bắn trực tiếp vào mắt phải gây vỡ nhãn cầu, qua thăm khám và siêu âm mắt thấy đường vỡ chia nhãn cầu làm hai kéo dài từ giác mạc đến thị thần kinh, phòi toàn bộ tổ chức nội nhãn. Mắt không có khả năng bảo tồn, do vậy, bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật múc nội nhãn.

Trước đó, Khoa Mắt của bệnh viện này tiếp nhận liên tiếp 4 bệnh nhân bị pháo bỏng mắt, rách giác mạc do đốt pháo hoa. Mặc dù, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin, cảnh báo nhiều trường hợp chấn thương do pháo xảy ra trên cả nước, thậm chí có người đã tử vong, nhưng xem ra, một số người vẫn xem thường tín mạng, sức khỏe của mình và người khác. Và vẫn để những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Hoàng Phúc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mat-con-mat-phai-vi-xem-ban-phao-hoa-2019020115185397.htm