Mất chức Ủy viên Chính hiệp vì bị tố cưỡng hiếp

Ông Lưu Cường Đông xin từ chức Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa XIII sau khi bị một nữ sinh tố cưỡng hiếp.

Lưu Cường Đông và cô vợ Chương Trạch Thiên

Lưu Cường Đông và cô vợ Chương Trạch Thiên

Ngày 8/11, chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Trung Quốc (CCTV) đưa tin: kỳ họp lần thứ 9, Ủy ban thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) khóa XIII bế mạc tại Bắc Kinh, hội nghị đã biểu quyết chấp nhận ông Lưu Cường Đông xin từ chức Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa XIII. Ông Lưu Cường Đông, 46 tuổi, là người được Hội Liên hiệp Công Thương toàn quốc giới thiệu tham gia vào tổ chức tư vấn chính trị này.

Tuy truyền thông Trung Quốc khi đưa tin không nói rõ nguyên nhân khiến ông Lưu Cường Đông xin từ chức, nhưng theo báo chí, việc xin từ chức của Lưu Cường Đông lần này là liên quan đến vụ việc ông bị tố cáo phạm tội cưỡng hiếp bên Mỹ hồi tháng 8/2018. Khi đó, trên báo chí Trung Quốc cũng đã có ý kiến “nhắc nhở” ông nên chủ động xin từ chức.

Ngày 3/9/2018 các cơ quan truyền thông lớn của Mỹ, Anh như “The Wall Strett Journal”, “The New York Times”, BBC, “Financial Times”… đồng loạt đưa tin tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông bị bắt vì bị tình nghi xâm hại tình dục một nữ sinh viên ở Mỹ; sau đó ông ta đã được thả nhưng vẫn đang bị điều tra. Theo đó, ngày 31/8/2018, một nữ sinh viên Trung Quốc (sau này công khai tên tuổi là Lưu Tĩnh Dao, Liu Jingyao) ở Đại học Minesota trình báo cảnh sát việc tối ngày 30/8 bị Lưu Cường Đông xâm hại tình dục, sau đó cảnh sát đã bắt giữ ông Đông. Biên bản của cảnh sát ghi: Lưu Cường Đông bị nghi ngờ phạm tội cưỡng hiếp. Sau khi bị giam giữ 17 tiếng, chiều 1/9, ông Đông được thả rồi quay về Trung Quốc.

Đến ngày 22/11, hãng tin Reuters phát một bài viết dài giới thiệu chi tiết vụ việc ông Lưu Cường Đông cưỡng hiếp cô nữ sinh viên ở thành phố Minneapolis, trong đó có đoạn ghi âm khẩu cung mà nạn nhân khai báo với cảnh sát. Theo đó, cuối tháng 8/2018, Lưu Cường Đông được mời tới Đại học Minesota tham gia một hoạt động tại Trường Quản lý Curtis L. Carlson của một Tiến sỹ quản lý một công ty Trung Quốc, cùng dự có một số nhân vật nổi tiếng như ông chủ Tencent Mã Hóa Đằng, Chủ tịch Excellence Real Estate Group Lý Hoa.

Tối ngày 30/8/2018 ông Đông cùng một nhóm bạn bè, đồng sự đến ăn tại một nhà hàng Trung Quốc ở ngoại ô; cô X. (sau này mới công bố tên là Lưu Tĩnh Dao) nữ sinh viên 21 tuổi cũng là một trong số những người được mời và ngồi cạnh ông. Sau bữa ăn, cô nữ sinh X. cùng Lưu Cường Đông và một số người khác lên xe đến một khu nhà tại đường Franklin Ave. Sau đó, ông Đông và cô X. cùng lên căn phòng cô thuê ở một chung cư gần trường Đại học Minesota... Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Mấy tiếng sau, tức là sáng sớm ngày 31/8, một người bạn gái của cô X. báo cảnh sát việc bạn học của mình bị cưỡng hiếp. Cảnh sát đã tới căn phòng, thẩm vấn tại chỗ X. và ông Lưu Cường Đông. Sau khi kết thúc thẩm vấn, cảnh sát đưa ông về khách sạn. Tối cùng ngày, ông Đông bị bắt giữ tại khuôn viên trường Đại học Minesota vì bị nghi ngờ “phạm tội tấn công tình dục”. Tới chiều 1/9 thì ông Lưu Cường Đông được thả, ngày 3/9 ông trở về Trung Quốc.

Theo lời Lưu Tĩnh Dao khai báo với cảnh sát, khi lên phòng, cô đã bị Lưu Cường Đông cưỡng hiếp. Hai người đã ở cùng nhau 4 tiếng đồng hồ, cô đã giữ lại tấm ga trải giường để làm bằng chứng mình đã bị cưỡng hiếp. Nhưng ông Jill Brisbois, luật sư của ông Lưu Cường Đông tuyên bố đây là vụ giăng bẫy, thân chủ của ông vô tội và toàn bộ quá trình chuyện xảy ra trong căn phòng chung cư đó đều do cô gái chủ động.

Sau khi về Trung Quốc, Lưu Cường Đông viết trên Twitter thừa nhận hành vi của mình đã “gây nên tổn thương lớn” cho gia đình, đặc biệt là người vợ. Ông mong vợ “có thể chấp nhận lời xin lỗi thành khẩn nhất của tôi. Tôi sẽ gắng hết sức để bù đắp những tổn thương do vụ việc này gây ra, gánh vác trở lại trách nhiệm của người chồng”.

Ngày 23/11/2018, trang mạng Sina đăng bài viết đưa lại thông tin của Reuters, vụ án Lưu Cường Đông xâm hại tình dục càng lan rộng, xuất hiện nhiều ý kiến yêu cầu ông từ chức Ủy viên Chính Hiệp vì “không tuân thủ quy phạm đạo đức”. Ngày 21/12, Công tố viên bang Minesota công bố kết quả điều tra về vụ việc Lưu Cường Đông với tuyên bố của cơ quan công tố: đây chỉ là vụ ngoại tình với sự chủ động của phía nữ nên không khởi tố. Tuy nhiên phía người bị hại cho biết sẽ tiếp tục kiện ông Lưu Cường Đông...

Ngày 16/4/2019, người bị hại, cô Lưu Tĩnh Dao đã đưa đơn kiện tố tụng dân sự tới Tòa án quận Hennepin, thành phố Minneapolis, bang Minnesota đòi Lưu Cường Đông bồi thường 50 ngàn USD. Cùng ngày, ông Florin Roebig, luật sư bang Minesota đại diện cho cô ra tuyên bố, nói Lưu Tĩnh Dao dám công khai tên tuổi trước toàn thế giới là một điển hình thể hiện chính nghĩa.

Hiện nay vụ án dân sự này vẫn đang trong quá trình tố tụng; nhưng sau khi xảy ra vụ nghi án xâm hại tình dục xảy ra, cô vợ trẻ sinh năm 1993 của Lưu Cường Đông – “Hotgirl Trà sữa” Chương Trạch Thiên (Zhang Zetian) hồi tháng 8/2019 đã lựa chọn cách tránh xa thị phi, rời Trung Quốc sang Anh để vào học Đại học Cambridge.

Lưu Cường Đông (Richard Liu), là ông chủ Công ty Kinh Đông (Jing Dong) và trang bán hàng trực tuyến JD.com – hãng thương mại điện tử đứng thứ hai Trung Quốc chỉ sau Alibaba của tỷ phú Mã Vân (Jack Ma). Theo tạp chí Forbes, Lưu Cường Đông hiện có tài sản trị giá 7,2 tỷ USD. Năm ngoái, do ảnh hưởng của vụ bê bối tấn công tình dục, trị giá tài sản của ông đã giảm xuống còn 6,2 tỷ USD do cổ phiếu mất giá.

Lưu Cường Đông mặc áo tù do cảnh sát chụp sau khi bị bắt giữ

Thu Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/mat-chuc-uy-vien-chinh-hiep-vi-bi-to-cuong-hiep-1484727.tpo