'Mất bò mới lo làm chuồng'

Chỉ đến khi có nạn nhân bị thương nặng vì pháo sáng các cơ quan chức năng mới quyết liệt vào cuộc. Một ngày sau trận đấu, sáng qua 12-9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn gửi Giám đốc Công an thành phố đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm việc CĐV Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ. Sáng cùng ngày, Công an Hà Nội đã vào Bệnh viện Xanh Pôn làm việc với nạn nhân Tô Huyền Anh (34 tuổi, nhân viên phòng truyền thông Báo Nhi đồng) để thu thập chứng cứ và xác định mức độ thương tật. Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người bắn pháo sáng hoàn toàn có thể bị truy tố hình sự vì pháo sáng bị cấm sử dụng và đây là hành vi gây rối an toàn, trật tự công cộng, gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng người khác.

Cổ động viên Nam Định ném pháo sáng xuống sân

Cổ động viên Nam Định ném pháo sáng xuống sân

Chiều 12-9, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng đã có cuộc họp với Ban kỷ luật VFF và dự kiến sáng mai 13-9, sẽ đưa ra án phạt. Với việc chủ quan, buông lỏng an ninh và đã vi phạm quá nhiều lần, CLB chủ nhà Hà Nội có thể bị “treo sân” (thi đấu không khán giả) đến hết V.League 2019. Tuy nhiên, giải chỉ còn 4 vòng đấu và đội bóng đang tiến gần đến chức vô địch cũng chỉ còn 2 trận trên sân nhà, gặp Viettel ở vòng 23 vào chủ nhật 15-9 này và tiếp Quảng Nam ở vòng 25 vào ngày 6-10. Đội khách Nam Định chắc chắn cũng sẽ nhận án phạt nặng.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/mat-bo-moi-lo-lam-chuong-2963709/