Mất 2 tiền đạo trụ cột, HLV M.U buộc phải nhờ cậy 'ngọc thô' Diallo

Trong bối cảnh Anthony Martial chắc chắn vắng mặt còn Marcus Rashford chưa có thể lực tốt nhất, HLV Ole Solskjaer khẳng định ông sẽ đặt niềm tin vào Amad Diallo.

Trước trận lượt đi tứ kết Europa League gặp Granada lúc 02h00 ngày 9/4, M.U đang đối diện với một số vấn đề trên hàng công. Martial dính chấn thương nặng. Rashford gặp vấn đề về thể lực. Trong khi Edinson Cavani dường như đã đánh mất cái duyên ghi bàn với việc “tịt ngòi” hơn 2 tháng nay.

Với những khó khăn đó, HLV Solskjaer đang tính đến việc để Amad Diallo đá chính. Tiền đạo 19 tuổi này đã ghi bàn ngay pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân trong trận hòa 1-1 với Milan ở lượt đi vòng 1/8. Cái duyên và tài năng của Diallo khiến Solskjaer đặt rất nhiều kỳ vọng.

Daillo trong pha đánh đầu điệu nghệ làm tung lưới Milan

Daillo trong pha đánh đầu điệu nghệ làm tung lưới Milan

Ông nói trước trận đấu tại sân của Granada : “Dĩ nhiên, cơ hội sẽ đến với Amad. Anh ấy đang chứng tỏ được khả năng ở các buổi tập, và những gì Amad thể hiện đã gần đạt đến kỳ vọng của tôi. Anh ấy chơi rất tốt ở trận gặp Milan . Chắc chắn, đó là một khởi đầu triển vọng. Amad hoàn toàn có thể ra sân nhiều hơn nữa ở chặng đường sắp tới”.

Hàng công sẽ phải nhờ cậy vào Amad Diallo, trong khi hàng thủ của Quỷ đỏ lại không còn phương án dự bị nào khả dĩ cho cặp Maguire - Lindelof. Do Bailly đang mắc COVID-19, Jones vẫn điều trị chấn thương, HLV Ole Solskjaer chỉ còn lựa chọn cặp trung vệ số một của ông là Maguire và Lindelof.

Nếu một trong hai cầu thủ này không thể ra sân, M.U chỉ còn Tuanzebe để đặt niềm tin. Mà đây lại chính là người mắc lỗi trong 2 bàn thua ở thất bại 1-2 trước đội bét bảng Sheffield United hôm 28/1, trận thua gần nhất của M.U tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mat-2-tien-dao-tru-cot-hlv-m-u-buoc-phai-nho-cay-ngoc-tho-diallo-post1326535.tpo