Mất 2 tháng để tháo dỡ bức tường khủng ở Nha Trang

Dự kiến có đến hơn 700.000 m3 đất đá, gạch, bê tông của bức tường chắn sẽ bị phá dỡ để vận chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho hay đến chiều 8-7, 11 hộ gia đình có nhà xung quanh bức tường chắn khổng lồ trái phép tại (còn gọi là dự án Marina Hill) tại xã Vĩnh Ngọc đã nhận tiền thuê nhà và hoàn thành việc sơ tán.

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thông tin: Ngay sau khi người dân sống xung quanh tường chắn được sơ tán, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (Công ty Đồi Xanh - PV) sẽ tiến hành phá dỡ toàn bộ tường chắn theo phương án do UBND tỉnh phê duyệt. Phương án này do Sở Xây dựng thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt với thời hạn tháo dỡ trong hai tháng, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm nay.

Cũng theo phó giám đốc Sở Xây dựng, sau thời gian dài Công ty Đồi Xanh không chấp hành quyết định cưỡng chế của UBND tỉnh nên tỉnh đã phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ toàn bộ tường chắn xây dựng trái phép nói trên.

Chuẩn bị phương tiện để tháo dỡ bức tường khủng. Ảnh: T.LỘC

Chuẩn bị phương tiện để tháo dỡ bức tường khủng. Ảnh: T.LỘC

Hiện trường bức tường khủng đang muốn sụp đổ. Ảnh: T.LỘC

Đá, bê tông tường chắn đổ xuống nhà dân. Ảnh: T.LỘC

Bấy giờ, chủ đầu tư mới xin được tự tháo dỡ theo phương án do UBND tỉnh phê duyệt và chịu mọi kinh phí thực hiện. UBND tỉnh đồng ý cho Công ty Đồi Xanh tự tháo dỡ và giao UBND TP Nha Trang, Sở Xây dựng giám sát theo đúng kế hoạch.

Đại diện Công ty Đồi Xanh cho hay hiện đơn vị đang tiến hành tháo dỡ các biệt thự nằm phía trên tường chắn, đồng thời làm hành lang tại các khu vực giáp ranh nhà dân, tiếp theo là phá bỏ bức tường chắn. Dự kiến có đến hơn 700.000 m3 đất đá, gạch, bê tông của dãy tường chắn sẽ bị phá dỡ để vận chuyển đi nơi khác.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần đưa tin, từ tháng 10-2017, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Đồi Xanh thi công dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. Trong đó, tường chắn bao quanh dự án được xây cao 4 m, có kết cấu bằng đá chẻ, cách nhà dân ít nhất 7 m.

Tháng 4-2018, chủ đầu tư bắt đầu xây dựng tường chắn với việc xây cao gấp bốn lần so với giấy phép, chưa kể nhiều đoạn cách nhà dân chưa được… 20 cm.

Tháng 9-2018, khi tường sắp hoàn thành, Sở Xây dựng mới xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đồi Xanh do thi công sai giấy phép, buộc dừng thi công đồng thời yêu cầu bổ sung hồ sơ, điều chỉnh thiết kế. Thế nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công hoàn thiện tường chắn.

Từ đầu tháng 1-2019 đến nay, nhiều đoạn của tường chắn ngày càng bung ra, vỡ đổ xuống khu vực nhà dân và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Sở Xây dựng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư phải lập, trình phương án để thẩm định và tiến hành phá dỡ tường chắn. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành và cho rằng tường chắn trên chắc chắn, an toàn 100%.

Đến ngày 18-1, UBND tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế, buộc Công ty Đồi Xanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp tại dự án này. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, Công ty Đồi Xanh phải có trách nhiệm thực hiện.

Theo chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc, việc sơ tán 11 hộ dân sống xung quanh bức tường chắn được tiến hành theo phương án do UBND tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn việc phá dỡ tường chắn. Trước đó, UBND xã Vĩnh Ngọc đã sơ tán khẩn cấp 17 hộ gia đình có nhà gần tường chắn đến ở tạm nơi khác.

Trong thời gian phá dỡ, chủ đầu tư dự án (Công ty Đồi Xanh) phải chi trả chi phí thuê nhà cho người dân, chính quyền địa phương tổ chức lực lượng bảo vệ nhà cửa, tài sản của người dân.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/mat-2-thang-de-thao-do-buc-tuong-khung-o-nha-trang-844878.html