Mất 2 chân sau vụ nổ bom 17 năm trước, cô gái gốc Việt vượt lên nghịch cảnh trở thành vận động viên bơi lội ở Mỹ

Vượt qua nghịch cảnh, cô gái gốc Việt luôn chăm tập thể thao, bù đắp cho khiếm khuyết cơ thể và đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Haven chăn cừu (hay Đỗ Thị Phương) là cô gái người Việt sinh năm 2003 tại Quảng Nam. Khi kết thúc 14 lần, một lần, khi bị đánh cắp Thời gian của họ, cô ấy hoàn toàn không có gì khác nhau.

Từ nước Mỹ xa xôi, cặp vợ chồng Shelly - Rob Shepherd đã biết được câu chuyện thương tâm của Haven và quyết định nhận nuôi cô. May mắn thay, sau khi sang Mỹ sinh sống, Haven luôn được cha mẹ nuôi yêu thương, trở thành hậu phương vững chắc để cô thực hiện ước mơ và sống tích cực, lạc quan. Vì thế, Haven chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì đôi chân không lành lặn.

Vượt qua nghịch cảnh, Haven luôn chăm tập thể thao, bù đắp cho khiếm khuyết cơ thể và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2017, cô về nhất ở nội dung 100 m bơi bướm, 50 m và 100 m bơi tự do, 100 m bơi ếch... tại Can-Am Open. Năm 2018, Haven tiếp tục về nhất nội dung bơi tự do 50 m và 100 m tại Giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới.

Haven cũng xuất sắc giành 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Parapan American Games - sự kiện đa thể thao quốc tế dành cho các VĐV khuyết tật được tổ chức 4 năm 1 lần.

Bên cạnh đó, cô còn thử thách bản thân ở nhiều môn thể thao khác nhau như lướt sóng, leo núi, trượt tuyết. Đặc biệt, với niềm đam mê làm người mẫu, Haven từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cho Tommy Hilfiger và thương hiệu đồ bơi Jolyn.

Chia sẻ với Daily Mail, Haven nhắn nhủ: “Tôi muốn những người khuyết tật trên thế giới này hiểu rằng sự khác biệt không hề xấu khi chúng ta biết cố gắng và theo đuổi đam mê tới cùng. Tôi tin họ vẫn sẽ tìm thấy hạnh phúc, đích đến tuyệt vời trong cuộc sống”.

Haven còn rất tích cực giao lưu, kết bạn và tham gia nhiều tổ chức vì người khuyết tật.

Haven còn rất tích cực giao lưu, kết bạn và tham gia nhiều tổ chức vì người khuyết tật.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/co-gai-goc-viet-vuot-len-nghich-canh-tro-thanh-van-dong-vien-boi-loi-20200702205657476.html