Mất 13 năm, Nga mới hạ thủy 'quái vật vô hình' Lada

Khởi đóng từ năm 2005 và mất tới 13 năm, Nga mới có thể hạ thủy tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Lada thứ hai, nói lên ít nhiều sự trì trệ của ngành công nghiệp đóng tàu Nga ở thời điểm hiện tại.

Truyền thông Nga hôm 20/9 đều đồng loạt đưa tin, Nhà máy đóng tàu Admiralty đã chính thức hạ thủy tàu ngầm Lada thứ hai của Hải quân Nga mang tên Kronshtadt sau 13 năm khởi đóng. Nguồn ảnh: Ason007.

Theo dự kiến sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, tàu ngầm Kronshtadt sẽ chính thức được biên chế cho Hải quân Nga trong năm 2019, trong hạm đội biển Baltic. Nguồn ảnh: Ason007.

Tàu mang số thân B-586, được đặt lườn từ ngày 28/7/2005 và tốn tới... 13 năm để hoàn thiện. Đây là tàu ngầm thứ hai lớp Lada thuộc Đề án 677 được Nga cho hạ thủy, chỉ sau chiếc Sankt Peterburg - tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Lada được hạ thủy từ năm 2010 cũng được đóng tại nhà máy này và hiện đang phục vụ tại Hạm đội Biển Bắc. Nguồn ảnh: Ason007.

Nga hiện cũng đang hoàn thiện chiếc thứ ba, mang tên Velikiye Luki. Chiếc thứ ba trong lớp tàu ngầm Lada được Nga đặt lườn từ ngày 19/3/2015. Tuy nhiên phía Nga khá lạc quan khi dự kiến tới năm 2019, chiếc thứ ba cũng sẽ được hoàn thiện và tiếp tục gia nhập hạm đội biển Baltic. Nguồn ảnh: Ason007.

Đây được coi là lớp tàu ngầm tàng hình hiện đại nhất hiện nay của Nga. Tàu có độ giãn nước rất nhỏ, chỉ 2700 tấn khi lặn và 1700 tấn khi nổi với chiều dài 72 mét, lườn rộng 7,1 mét và mớm nước tối đa khi nổi là 6,5 mét. Nguồn ảnh: Ason007.

Tất nhiên, đây là một tàu ngầm được trang bị công nghệ AIP. Ngoài ra, hệ thống pin trên tàu cũng được Nga công bố là hệ thống pin thế hệ mới, cho phép kéo dài tuổi thọ cũng như thời lượng sử dụng khi tàu ở trong trạng thái lặn. Nguồn ảnh: Ason007.

Tàu có tốc độ tối đa khoảng 21 hải lý trên giờ tương đương 39km/h khi lặn và khoảng 10 hải lý trên giờ tương đương 19 km/h khi nổi. Thời gian hoạt động trên biển tối đa của tàu vào khoảng 45 ngày. Nguồn ảnh: Ason007.

Sử dụng nhiều công nghệ mới và khả năng tự động hóa cao, tàu ngầm lớp Lada của Nga chỉ cần 35 thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy - có nghĩa là tàu sẽ chỉ cần khoảng hơn 10 người để điều khiển. Nguồn ảnh: Ason007.

Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm kèm theo đó là khả năng mang theo 18 ngư lôi hoặc tên lửa. Phía Nga hiện dự kiến sẽ đóng tổng cộng khoảng 5 chiếc tàu ngầm loại này. Nguồn ảnh: Ason007.

Mời độc giả xem Video: Những tàu ngầm thời Liên Xô của Nga hiện cũng khiến phương Tây "sốt vó".

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mat-13-nam-nga-moi-ha-thuy-quai-vat-vo-hinh-lada-1118199.html