Massage cho trẻ mầm non, lợi bất cập hại

Thời gian gần đây, một số trường mầm non ở TPHCM và Hà Nội có đưa dịch vụ spa vào trường học mầm non. Các chuyên gia cho rằng, điều này cần cẩn trọng vì có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.

Da trẻ khá nhạy cảm nên để phát triển tự nhiên, tránh tiếp xúc trực tiếp hoặc dán tiếp với các loại thảo dược, hóa chất. Ảnh: T.L

Đi học, trẻ được massage

Mới đây, không ít trường mầm non tư thục rộ lên trào lưu massage cho trẻ ngay tại trường với nhiều cách thức khác nhau. Trước đó, mạng xã hội đã xôn xao thông tin tại một trường mầm non ở TP HCM thông báo mở dịch vụ Spa Kids, nhằm tạo cho các bé có những giây phút thư giãn tuyệt vời trong không gian hoàn toàn mới lạ. Bên cạnh đó, thông báo này cho rằng, việc massage có nhiều tác dụng tốt cho trẻ.

Trẻ cũng được cởi bỏ quần áo, quấn khăn và nằm massage như người lớn đi spa. Theo đó, các bé sẽ được ngâm chân và gội đầu bằng nước thảo dược; làm khô tóc bằng máy sấy tóc; đắp mặt nạ thư giãn bằng dưa leo, khoai tây, sữa chua; massage toàn thân bằng dầu chuyên dụng. Đối tượng tham gia là học sinh toàn trường và người massage cho các bé là cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Quyết định mở dịch vụ Spa Kids của trường này đã gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh vài ý kiến đồng tình, nhiều người phản đối và cho rằng, các bé chưa cần thiết phải sử dụng dịch vụ mang tính hưởng thụ như vậy khi còn nhỏ.

Theo tìm hiểu, không chỉ ở TP HCM mà ngay tại Hà Nội cũng có trường mầm non thực hiện dịch vụ này. Trong vai một phụ huynh có nhu cầu tìm trường mầm non cho con, chúng tôi gọi tới một trường mầm non tư thục tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, được đơn vị cho biết, trẻ dưới 3 tuổi sẽ được các cô giáo massge ngày 2 lần vào sáng và chiều. Buổi sáng các cô giúp con massage khớp, còn chiều được làm toàn thân để thư giãn sau một ngày dài học tập và vận động. Theo đó, học phí tại trường là 5,5 triệu đồng/tháng đã gồm cả phí dịch vụ massage. Theo người tư vấn, các cô được đào tạo bởi chuyên gia massage học đường nên các phụ huynh yên tâm?.

Có thể ảnh hưởng sự phát triển của trẻ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội trước dịch vụ spa cho trẻ ở mầm non, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, việc một số trường mầm non đưa ra dịch vụ spa cho trẻ chỉ là một cách thức để thu hút phụ huynh.

Thực ra xoa bóp, bấm huyệt phù hợp với tuổi của trẻ cũng có tác dụng làm khí huyết lưu thông tăng sức khỏe lên. Hoạt động massage có tác dụng làm giãn nở các mao mạch và tiểu động mạch; làm sạch các lớp sừng hóa trên bề mặt da; điều hòa chức năng bài tiết mồ hôi, tuyến nhờn làm tăng sự lưu thông máu và tăng cường dinh dưỡng cho da, giúp da được mịn màng, hồng hào hơn. Bên cạnh đó, giúp tăng khả năng hoạt động và khắc phục tình trạng mệt mỏi của thần kinh cơ…

Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng thực hiện massage mà xoa bóp, bấm huyệt cần căn cứ cụ thể từng trẻ. Chưa rõ cách thức spa cho trẻ ở một số trường mầm non thực hiện ra sao nhưng để thực hiện thành thục spa đòi hỏi người làm cần phải có kỹ thuật, chuyên môn, hiểu được đối với từng loại da sẽ sử dụng loại hóa chất, thảo dược gì, với liều lượng bao nhiêu cần phải được đào tạo bài bản. Khi không có “nghề” làm có thể ảnh hưởng đến trẻ như mạnh tay quá có thể làm trẻ sái khớp, trượt khớp rất nguy hiểm.

Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh cũng nhấn mạnh, thực hiện động tác xoa bóp nhẹ nhàng cho trẻ thì được chứ để trẻ làm các dịch vụ như đắp mặt nạ, dùng hóa chất thảo dược… bôi lên da trẻ có thể ảnh hưởng sự phát triển, đẩy nhanh quá trình lão hóa da của trẻ hoặc quá lệ thuộc vào các loại sản phẩm này trong tương lai. Trẻ còn đang phát triển, chủ yếu cần quan tâm chăm sóc đến chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động, thể dục.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn), việc massage cho trẻ là điều rất rốt cho sức khỏe, nhất là ở trẻ sơ sinh nhưng nó khác với việc massage nơi học đường. Dịch vụ massage cho trẻ tại trường mầm non chủ yếu đánh vào tâm lý phụ huynh nhưng thực hiện sẽ có nhiều bất cập. Thứ nhất, giáo viên không đủ chuyên môn và cơ sở vật chất khó đáp ứng việc massage đúng cách cho trẻ. Hai là, thường một lớp học sẽ có vài chục em học sinh, trung bình mỗi em massage khoảng 10 phút rồi chưa kể thời gian thay quần thay áo, quấn khăn. Không hiểu trẻ sẽ học và thực hiện các hoạt động khác như thế nào?. Vả lại cô giáo thực hiện massage cho trẻ thì ai là người trông những trẻ còn lại và trẻ còn lại làm gì trong lúc chờ bạn?.

Điều đáng quan tâm nhất là, giáo dục giới tính sớm cho trẻ nhỏ giúp trẻ tránh bị lạm dụng, xâm hại. Ở đây, các bé cởi quần áo và trùm khăn để người lớn massage cũng là việc nhạy cảm.Việc động chạm, sờ mó tùy tiện làm trẻ có cảm giác thích thú. Lúc đó, trẻ thấy mình được vuốt ve, âu yếm và quan tâm. Ở trẻ mầm non đã bắt đầu nhận biết về giới tính của mình nếu làm việc đó thường xuyên sẽ khiến cho đứa trẻ thích thú, có nhu cầu được khoái cảm. Lớn lên chút nữa, nếu không được “vuốt ve”, trẻ sẽ tự mày mò tìm cách thỏa mãn. Trẻ có nguy cơ cao bị xâm hại, lệch lạc về giới tính khi mà trẻ không có một ý thức cao về cơ thể của mình.

Trường hợp da nhăn nheo, lão hóa hay có tuổi mới cần đắp mặt nạ để tái tạo lại làn da. Da trẻ khá nhạy cảm nên tốt nhất là để phát triển tự nhiên, tránh tiếp xúc trực tiếp hoặc dán tiếp với các loại thảo dược, hóa chất. Khi bôi các loại hóa chất lên da cộng với sự cọ sát có thể khiến cho da trẻ bị tổn thương, kể cả đó là các loại sản phẩm đến từ thảo dược.

Lương y đa khoa Bùi Hồng Minh

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/song-khoe/massage-cho-tre-mam-non-loi-bat-cap-hai-20181022220858682.htm