Lý do ngày càng nhiều người trẻ Brazil bệnh nặng và tử vong vì Covid-19

Các bác sỹ Brazil đánh giá làn sóng Covid-19 mới nhất tại nước này là đáng báo động khi ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nặng và tử vong.

Kể từ lúc người phụ nữ trẻ 28 tuổi Graciane da Silva ở Brazil bắt đầu mắc bệnh Covid-19 cho tới khi cô qua đời chỉ vẻn vẹn 10 ngày.

Graciane da Silva chỉ có một mình khi cô qua đời trong một bệnh viện ở Rio de Janeiro Hospital. Đây là điều khiến bà Maria da Penha da Silva Siqueira, mẹ của da Silva vẫn thường day dứt.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ điều đó lại có thể xảy ra với con mình. Mọi việc quá nhanh. Loại virus này còn không để chúng tôi kịp nói lời tạm biệt với nhau”, bà Silva Siqueira nói.

Các bác sỹ Brazil đánh giá làn sóng Covid-19 mới nhất tại nước này là đáng báo động khi ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nặng và tử vong. Ảnh: CNN

Các bác sỹ Brazil đánh giá làn sóng Covid-19 mới nhất tại nước này là đáng báo động khi ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nặng và tử vong. Ảnh: CNN

Da Silva qua đời vì Covid-19 hồi tháng 6/2020, để lại một cậu con trai 4 tuổi. Ở thời điểm đó, Da Silva là một trong những trường hợp tử vong bất thường.

Ở giai đoạn đầu của cuộc chiến chống Covid-19 ở Brazil, những người cao tuổi chiếm phần lớn trong số các ca mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, Brazil đã rơi vào những ngày tồi tệ nhất của đại dịch khi số ca mắc bệnh và tử vong mỗi ngày tăng cao hơn so với trước đây. Có một điều vô cùng đáng lo ngại: ngày càng nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Câu hỏi là vì sao? Liệu có phải biến chủng mới tác động đến người trẻ nhiều hơn và khiến họ mắc triệu chứng nặng hơn hay không? Hay vì thói quen sinh hoạt của những người trẻ khiến họ dễ bị mắc bệnh hơn? Hoặc có thể là vì sự kết hợp của cả 2 lý do này?

Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ phải điều trị tích cực

Các bác sỹ chăm sóc tích cực (ICU) tại các bệnh viên trên khắp Brazil ghi nhận cùng một hiện tượng: Trong làn sóng Covid-19 mới nhất tại nước này, tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi cao hơn nhiều so với trước đây.

“Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân thuộc nhóm có sức khỏe ổn định, ở độ tuổi 30-50 và họ chiếm phần lớn trong số các ca bệnh Covid-19 mà chúng tôi tiếp nhận. Đây là sự khác biệt rõ rệt nhất trong làn sóng mới nhất này với các làn sóng trước đây”, bác sỹ Pedro Archer cho biết.

Các bác sỹ chuyên khoa và các y tá ICU cho biết, từ giữa tháng 1/2021, các giường ICU đều chất kín bệnh nhân trẻ.

“Số lượng các ca mắc bệnh nặng tăng cao hơn nhiều so với làn sóng thứ nhất. Nhiều người đang ở tình trạng nguy kịch”, bác sỹ ICU Luan Matos de Menezes tại bệnh viện công gần thành phố Manaus ở khu vực Amazone cho biết hồi tháng 1/2021.

Bộ Y tế Brazil đã công bố số liệu quốc gia về độ tuổi bệnh nhân mắc Covid-19. Theo phân tích của AFP, các số liệu này cho thấy những người ở độ tuổi 30-59 chiếm 27% số ca tử vong do Covid-19 trong 3 tháng qua, tăng 7% so với giai đoạn trước tháng 12/2020. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở những ca bệnh trên 60 tuổi lại giảm 7%.

Giới chức nói rằng, 60% số bệnh nhân trẻ mắc Covid-19 cần điều trị ICU, con số này cao hơn nhiều so với giai đoạn đầu đại dịch tại Brazil.

Đối với các bác sỹ, chứng kiến các bệnh nhân trẻ qua đời là điều cực kỳ đau lòng.

“Cái chết của một người mới ở độ tuổi 30 là vô cùng đau lòng. Họ vẫn còn cả cuộc đời phía trước nhưng lại bị Covid-19 cướp mất”, Maria Dolores da Silva, một bác sỹ ICU tại Sao Paulo, nói.

Nguyên nhân do đâu?

Sự gia tăng các ca nặng và tử vong ở người trẻ xảy ra cùng lúc với việc phát hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Brazil.

Theo các nhà khoa học, biến chủng có tên P.1, được phát hiện đầu tiên ở Brazil, có khả năng lây truyền cao hơn gấp 2,2 lần.

Theo một báo cáo ngày 4/3 do Viện nghiên cứu y tế quốc gia Fiocruz tiến hành, hơn một nửa số ca mắc Covid-19 ở 6 bang của Brazil là “liên quan tới các biến chủng mới” trong đó có P.1 cùng các biến chủng được phát hiện đầu tiên ở Anh và Nam Phi.

Khi biến chủng P.1 lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2020, nhiều bác sỹ cho rằng nó đã làm thay đổi nhóm đối tượng mắc bệnh. Hiện vẫn còn quá sớm để biết về tác động chính xác của biến chủng này với làn sóng Covid-19 hiện nay tại Brazil.

“Có thể những biến chủng mới này làm tăng tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong, nhưng chúng ta chưa có đủ dữ liệu khoa học để khẳng định điều đó. Tuy nhiên những gì chúng ta biết rõ là biến chủng P.1 có khả năng lây truyền cao hơn và là một trong những lý do dẫn tới làn sóng thứ 2 hiện nay”, Jesem Orellana, một nhà nghiên cứu dịch bệnh Brazilk nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng, sự gia tăng các buổi tiệc nhân dịp năm mới và các ngày lễ hội đầu năm có thể là một phần nguyên nhân. Những người trẻ hơn thường tham gia vào các buổi tiệc và có thể bị phơi nhiễm virus gây bệnh.

Các đoạn video về các buổi tụ tập bất hợp pháp có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng internet trong khi giới chức các thành phố của Brazil vẫn liên tục phải viết phiếu phạt và giải tán các buổi tiệc mỗi cuối tuần.

“Khi xuất hiện một biến chủng mới có khả năng lây lan mạnh hơn, nó sẽ tác động tới nhiều người hơn trong đó bao gồm cả những người trẻ. Làn sóng covid-19 hiện nay có thể là tác động về mặt dịch tế học của việc tụ tập quá đông người cùng một lúc mà trong đó có cả những người đã nhiễm bệnh”, nhà nghiên cứu vi trùng học tại Brazil Natalia Pasternak cho biết.

Mặc dù diễn ra khá chậm chạp, nhưng chương trình tiêm chủng của Brazil cũng đang được tiến hành với nhóm ưu tiên là người cao tuổi. Các chuyên gia cho rằng, nếu càng có nhiều người cao tuổi được tiêm chủng ngừa Covid-19, thì số ca mắc bệnh nặng và tử vong có thể chuyển hướng sang người trẻ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ly-do-ngay-cang-nhieu-nguoi-tre-brazil-benh-nang-va-tu-vong-vi-covid-19-845665.vov