Maserati đưa lụa Ermenegildo Zegna vào xe

Chất liệu lụa được nhóm nghệ nhân Zegna phát triển riêng cho Maserati đảm bảo tương thích với vòng đời của xe.

Maserati đưa lụa Zegna vào xe và biến điều không thể thành có thể.

Trong lịch sử sản xuất xe sang hơn 100 năm qua, các nhà sản xuất chủ yếu sử dụng một số chất liệu như: thép hoặc nhôm, cao su, thủy tinh và gỗ quý. Những năm đầu tiên, lụa từng là một lựa chọn cho nội thất. Tuy nhiên, vì thiếu sự bền bỉ so với da, lụa dần không còn được sử dụng mà chỉ thường được thấy ở những chiếc xe bespoke cao cấp.

Gần đây, Maserati táo bạo mang chất liệu lụa Ermenegildo Zegna danh tiếng vào các chi tiết trên các dòng xe Quattroporte, Ghibli và ngay cả chiếc SUV Levante vừa ra mắt. Đây là bước đột phá trong sản xuất và thiết kế nội thất xe sang, mở ra một giai đoạn mới trong nghiên cứu, ứng dụng sự mềm mại của lụa vào ngành công nghiệp “sắt thép”. Mối lương duyên "môn đăng hộ đối" kỳ lạ này đã trở thành một biểu tượng của sự xa xỉ kín đáo trong giới quý tộc.

Khi được tiếp cận về ý tưởng đưa lụa vào nội thất xe, CEO của Maserati là Harald Wester cho rằng đây là một điều điên rồ. Riêng với Chủ tịch của Zegna, Paolo Zegna thì sự hợp tác với Maserati đã biến giấc mơ của ông thành sự thật. Tuy nhiên, ông thừa nhận nếu sử dụng chất liệu lụa thông thường thì sẽ không thể thành công. Cần chế tạo ra một loại vải lụa chắc chắn, có độ bền tương đương với dòng đời của xe và xứng đáng là lựa chọn không thua kém bất kỳ loại vật liệu truyền thống nào.

Ở hai lĩnh vực trái ngược, Maserati toát ra sức quyến rũ mạnh mẽ của kỹ thuật và công nghệ, còn Ermenegildo Zegna lại sở hữu nét mềm mại của thời trang nhưng cả hai chia sẻ chung tinh hoa nước Italy với trình độ thủ công cao, phong cách sang trọng và hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu toàn cầu.

Sự kết hợp lụa trên mẫu xe Ghibli mang đến cảm giác mềm mại, gần gũi.

Nếu nội thất bằng da tạo ra ấn tượng thể thao mạnh mẽ thì lụa lại mang đến cảm giác mềm mại và gần gũi. Đặc biệt, đối với vùng khí hậu nóng như Việt Nam, sự êm ái và khả năng làm dịu nhiệt độ của lụa sẽ giúp không gian bên trong xe trở nên thoải mái, dễ chịu.

Chất liệu lụa đặc biệt đảm bảo tương thích với vòng đời của xe bằng việc sử dụng thiết bị đặc biệt tạo ra môi trường mô phỏng quá trình sử dụng, hao mòn ghế trong vòng đời hơn một thập kỷ. Cụ thể, một robot sẽ thử nghiệm việc ngồi lên ghế lụa, dịch chuyển, cọ xát hơn 250.000 lần.

Loại lụa này cũng được thử nghiệm trong điều kiện ánh sáng mặt trời tự nhiên hay cái nóng nhân tạo với thời gian dài gấp nhiều lần so với chất liệu lụa dùng trong thời trang. Các công nghệ chống trầy, chống tia UV và chống bẩn cũng đồng thời được ứng dụng.

Với yêu cầu khắc nghiệt, sau hơn 14 tháng nghiên cứu, một chất liệu lụa dày và chắc, gấp nhiều lần với dòng lụa thời trang truyền thống đã được phát triển, đảm bảo độ bền tương thích với dòng đời xe và những chi tiết nội thất khác nhưng vẫn duy trì được sự mềm mại tự nhiên của lụa.

Số lụa Zegna sử dụng trong một chiếc xe Maserati khoảng 12 mét, gấp 4 lần so với số lượng lụa dùng cho một bộ vest nam. Phiên bản lụa Ermenegildo Zegna Edition đầu tiên được giới thiệu trong xe Quattroporte “1 of 100” series năm 2014, sau đó được đưa thành một tùy chọn cho tất cả các mẫu Maserati Quattroporte và Ghibli. Năm 2016, khi lần đầu ra mắt dòng SUV Levante, Maserati đã ngay lập tức giới thiệu tùy chọn nội thất lụa Ermenegildo Zegna.

Nội thất phiên bản Zegna là sự kết hợp giữa lụa Ermenegildo Zegna màu xám tro Anthracite với ba tùy chọn nội thất da màu đen, màu nâu tự nhiên và màu đỏ. Lụa Zegna được sử dụng trong phần giữa ghế và lưng ghế với hoa văn chevron bao quanh bởi chi tiết da, đem lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Phần ốp cửa được bọc bằng lụa trên nền vân lượn sóng kèm với chỉ viền cùng màu xám tro. Tấm ốp trần và kính chống nắng cùng chất liệu kèm với nhãn “Ermenegildo Zegna thiết kế độc quyền cho Maserati” đem lại cảm giác đặc biệt cho người sở hữu.

Với trình độ thủ công danh tiếng, Maserati khiến chủ nhân sở hữu một chiếc Maserati cảm giác được mặc chiếc áo vest thiết kế riêng biệt giữa một thế giới mà mọi người đều mặc đồng phục.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/maserati-dua-lua-ermenegildo-zegna-vao-xe-d45398.html