Marvel Studios đang lên kế hoạch để đưa siêu anh hùng gốc Hồi giáo đầu tiên lên màn ảnh

Sau những siêu anh hùng da màu, siêu anh hùng gốc Á, siêu anh hùng thuộc cộng đồng LGBTQ thì nay đến lượt siêu anh hùng gốc Hồi giáo được Marvel Sutios giới thiệu tới khán giả.

Kế hoạch này đã được chủ tịch Kevin Feige nhắc đến vào năm ngoái, khi mà bộ phim Captain Marvel vẫn còn đang trong quá trình sản xuất, bởi vì nhân vật này được truyền cảm hứng bởi chính Carol Danvers/Captain Marvel.

Cô ấy chính là Kalama Khan – siêu anh hùng gốc Hồi giáo đầu tiên xuất hiện trong bộ truyện tranh xuất bản vào năm 2013 với bí danh Ms.Marvel nhằm bày tỏ sự ngưỡng mộ tới thần tượng của mình. Kalama Khan là một cô bé tuổi teen người Pakistan sống ở thành phố New Jersey, Mỹ. Nhờ gen của chủng tộc Inhumans trong DNA, Kamala sở hữu khả năng thay đổi hình dáng.

Và mới đây, tờ Cinemablend đã đưa tin rằng nữ diễn viên Mindy Kaling đang trong quá trình đàm phán với Marvel Studios để phát triển nhân vật giàu tiềm năng này. Cô đã chia sẻ:

“Những người mà tôi đã nói chuyện ở Marvel Studios, họ thực sự hứng thú với nhân vật này. Tôi nghĩ họ đang cố vạch ra hướng đi cho cô ấy và không có lý do gì tôi lại không giúp đỡ họ, bởi vì tôi cũng rất yêu quý Kalama Khan.”

Không chỉ có Mindy Kaling ủng hộ việc đưa Ms.Marvel vào MCU. Nữ diễn viên Brie Larson, người thủ vai Captain Marvel cũng đã bày tỏ về mong muốn Kalama Khan sẽ xuất hiện trong phần phim tiếp theo của cô, bởi vì cả hai đều có những mối liên hệ mật thiết với nhau trong truyện tranh.

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/marvel-studios-dang-len-ke-hoach-de-dua-sieu-anh-hung-goc-hoi-giao-dau-tien-len-man-anh-74397.html