Martin Odegaard gia nhập Arsenal đến cuối mùa giải 2020/21

Sau thời gian thương thảo, Martin Odegaard đã chính thức cập bến Emirates từ Real Madrid. Arsenal đồng ý trả Real Madrid 1,8 triệu bảng để mượn tiền vệ trẻ Martin Odegaard cho đến hết mùa giải 2020/21.

Trang chủ đội chủ sân Emirates chính thức công bố, tiền vệ Martin Odegaard đã chuyển đến Arsenal dưới dạng cho mượn. Đội bóng thành London sẽ phải trả nguyên khoản lương 38.000 bảng/tuần mà Odegaard đang nhận. Điều đó đồng nghĩa, giao kèo đến cuối mùa sẽ tiêu tốn của Pháo thủ 2,5 triệu bảng.

Thương vụ này diễn ra khá nhanh chóng, giống như trường hợp Luka Jovic trở lại Eintracht Frankfurt hồi đầu tháng Giêng. Ngay sau khi Odegaard đưa ra ý kiến, ban lãnh đạo đã cho phép cầu thủ này đến Arsenal.

Odegaard chính thức gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn. (ảnh IT)

Odegaard chính thức gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn. (ảnh IT)

Kể từ khi gia nhập Los Blancos sáu năm trước khi mới 16 tuổi, đây là lần thứ 4 Odegaard rời Bernabeu dưới dạng cho mượn. Trước đó, ngôi sao 22 tuổi từng có thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Heerenveen, Vitesse và Real Sociedad.

Ở mùa giải 2019/20, Odegaard đã thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo Real Sociedad theo dạng mượn nên được Los Blancos gọi trở lại câu lạc bộ. Nhưng việc ít được ra sân đã khiến Odegaard đề nghị huấn luyện viên Zinedine Zidane cho anh tiếp tục rời đi theo dạng mượn.

Chia sẻ sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng, Odegaard đã tiết lộ quyết định được anh đưa ra sau buổi nói chuyện với huấn luyện viên Mikel Arteta: "Tôi đã nói chuyện với ông ấy (Arteta) trước khi đến đây. Điều đó rất quan trọng với tôi. Ông ấy là một nhà quản lý hàng đầu và tôi thích ý tưởng, cách ông ấy nhìn nhận bóng đá và cũng là cách ông ấy mang lại cho tôi cảm giác tuyệt vời. Đó là điều quan trọng để tôi đến đây. Ông ấy rất quan trọng".

''Tôi nghĩ mỗi khi bạn đến một nơi mới, bạn muốn chắc chắn rằng mình cảm thấy tốt và có kế hoạch. Tôi thích câu lạc bộ này và tôi luôn thích cách mà họ chơi bóng. Tôi nghĩ đây là một câu lạc bộ thực sự phù hợp với tôi'', Odegaard nói thêm.

Như vậy, Odegaard là cầu thủ thứ 2 của Real đang khoác áo Arsenal theo dạng cho mượn. Trước cầu thủ này, Pháo thủ cũng sở hữu tiền vệ Dani Ceballos trong 2 mùa giải gần đây. Tuy nhiên, mùa này Ceballos không thường xuyên được sử dụng trong đội hình của huấn luyện viên Arteta.

Tại Arsenal, Odegaard không khoác áo số 10 Ozil để lại mà sẽ sử dụng một số áo cũ khác của ngôi sao người Đức là 11. Hiện chưa rõ liệu tiền vệ người Na Uy có thể ra mắt ngay ở trận đại chiến gặp Man Utd cuối tuần này tại Emirates hay không.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/martin-odegaard-gia-nhap-arsenal-den-cuoi-mua-giai-202021-118150.html