Martin Lo tự tin khoe khả năng tiếng Anh trên truyền hình

Tại show truyền hình tiếng Anh IELTS FACE OFF, Martin Lo nói chuyện tự tin, trôi chảy và được khen ngợi có suy nghĩ chín chắn ở tuổi 22.

Martin Lo (sinh năm 1997) là một trong những cầu thủ trẻ được dân mạng xếp vào danh sách "hot boy làng bóng". Martin có bố mẹ là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Australia.

Mới đây, tiền vệ của CLB Phố Hiến được nhiều người chú ý khi xuất hiện trong tập 2, chương trình IELTS FACE OFF mùa thứ 4, phát sóng tối 2/10.

Lần đầu tham gia show truyền hình tiếng Anh, Martin Lo chia sẻ về hành trình quay về Việt Nam, theo đuổi con đường đá bóng chuyên nghiệp. Phần nói chuyện và đặc biệt là tiếng Anh giọng Australia của nam cầu thủ Việt kiều được dân mạng khen tự tin và dễ thương.

Martin Lo xuất hiện trong tập 2, chương trình IELTS FACE OFF mùa thứ 4, phát sóng tối 2/10. Ảnh chụp màn hình.

Martin Lo xuất hiện trong tập 2, chương trình IELTS FACE OFF mùa thứ 4, phát sóng tối 2/10. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ lý do về Việt Nam thi đấu, 9X cho biết ở CLB cũ tại Australia anh không có nhiều cơ hội. Đồng thời, mong muốn tìm hiểu nền bóng đá Việt Nam trỗi dậy trong những năm qua đã thôi thúc anh hơn cả.

“Tôi chưa hiểu rõ về văn hóa và con người Việt Nam, vì vậy thấy các đồng đội thi đấu thành công ở SEA GameAsian Cup, tôi thực sự tò mò. Khi đội bóng quê hương thi đấu tốt, tôi cũng cảm thấy rất tự hào và muốn mình sẽ trở thành một phần trong đó”, Martin nói.

Gần đây, chân sút sinh năm 1997 góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam. Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu được gọi lên tuyển, Martin cho biết: “Một trong những mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi khi quay về Việt Nam đó chính là góp mặt trong đội hình chính của đội tuyển quốc gia.

Nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, thực sự rất xúc động và tự hào. Nói một cách đơn giản, để vào được đội tuyển bạn phải có nền tảng kỹ thuật tốt. Đồng thời phải nỗ lực không ngừng nghỉ và tôi nghĩ đây là điều ngành nghề nào cũng cần có”.

Martin có bố mẹ là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Australia. Anh đang chơi cho CLB Phố Hiến. Ảnh: Minh Chiến.

Trước câu hỏi làm thế nào để giữ được sự tập trung khi có quá nhiều định kiến về nghề, anh chàng chia sẻ khi mình còn trẻ, gia đình không hề khá giả. Vì vậy mẹ Martin luôn nói với con trai rằng: "Chúng ta là những người tay trắng nên đừng cư xử như thể ta đây đã có tất cả".

Chính lời dạy này khiến Martin nghĩ rằng mình phải luôn khiêm tốn và anh thực sự ghét người kiêu ngạo. "Bạn sẽ không bao giờ tiến lên nếu bạn cư xử như đang ở trên đỉnh chiến thắng. Đó là lý do tôi vẫn đang là chính tôi, trên chính con đường mà mình đã chọn”.

Những chia sẻ của Martin Lo khiến MC chương trình nhận xét anh có suy nghĩ trưởng thành và chín chắn so với độ tuổi 22 của mình. Nhiều dân mạng để lại bình luận khen ngợi chân sút Martin và kỳ vọng sự tỏa sáng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian tới.

Martin Lo nói chuyện tự tin, trôi chảy trong talkshow tiếng Anh Cầu thủ Việt kiều Martin Lo được dân mạng khen ngợi vì cách nói chuyện duyên dáng, dễ thương trên sóng truyền hình.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/martin-lo-tu-tin-khoe-kha-nang-tieng-anh-tren-truyen-hinh-post997590.html