Martin Lo tỏa sáng mở toang cánh cửa tham dự SEA Games 30

Martin Lo đang cho thấy khả năng hòa nhập và thích nghi cực tốt với bóng đá Việt Nam khi liên tục lập công trong màu áo của Phố Hiến FC tại giải Hạng nhất quốc gia 2019. Cứ tiếp tục trình diễn phong độ như vậy, chắc chắn anh sẽ có một suất trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 tới đây.

Trong thời gian qua, việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều lên tuyển đang được NHM Bóng đá Việt Nam vô cùng quan tâm. Những Alexander Đặng, Jason Quang-Vinh Pendant hay Filip Nguyễn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm bởi họ được đào tạo bài bản trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Thế nhưng, không phải ai cũng có thể phù hợp với bóng đá Việt Nam và chưa chắc họ đã kịp thời gian làm các thủ tục để thi đấu cho các cấp độ ĐTQG trong thời gian tới đây. Chắc chắn, HLV Park Hang-seo buộc phải tính đến phương án triệu tập những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu trong màu áo của các đội bóng tại V.League cũng như Hạng nhất quốc gia.

Martin Lo đang có phong độ ổn định trong màu áo Phố Hiến FC tại giải Hạng nhất quốc gia.

Martin Lo đang có phong độ ổn định trong màu áo Phố Hiến FC tại giải Hạng nhất quốc gia.

Và trong số những cái tên đang thi đấu tại Việt Nam, Martin Lo là cầu thủ trẻ đang cho thấy sự tiến bộ cũng như khả năng săn bàn tuyệt vời dù anh thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Ở trận đấu vòng 6 giải Hạng Nhất quốc gia giữa Phố Hiến và An Giang diễn ra chiều 11/5, cầu thủ Việt kiều Úc Martin Lo đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp đội nhà giành được 1 điểm vô cùng quý giá trước CLB An Giang.

Chưa dừng lại ở đó, Martin Lo cho thấy khả năng săn bàn sát thủ của mình khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Phù Đổng ở vòng 7 Hạng nhất quốc gia.

Sau những trận đấu đã qua ở giải Hạng nhất, chúng ta có thể thấy được điểm mạnh của cầu thủ Việt kiều Úc nằm ở những những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác cho đồng đội, là những pha xử lý khống chế bóng gọn gàng, dứt khoát. Và đặc biệt khả năng dứt điểm từ xa của Martin Lo rất ấn tượng.

Ngoài ra, khả năng chạy chỗ thông minh, dứt điểm một chạm cũng là thứ vũ khí mà cầu thủ này luôn thể hiện rất tốt ở những trận đấu đã qua trong màu áo của Phố Hiến FC. Đây là mẫu cầu thủ mà U22 Việt Nam đang còn thiếu trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu giành vàng SEA Games tới đây.

Hiện tại, trong độ hình U22 Việt Nam, chúng ta đang thiếu những tiền vệ có khả năng tấn công sắc bén cũng như đưa ra những đường chuyền sắc lẹm, có tính chính xác cao cho các đồng đội ở phía trên. Những Thanh Sơn, Tiến Dụng dù được kỳ vọng khá nhiều nhưng màn trình diễn của hai cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng mà NHM cũng như BHL đề ra.

Việc triệu tập một cầu thủ đa năng như Martin Lo là vô cùng cần thiết vào lúc này. Ngoài việc anh có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ ra, cầu thủ này con thi đấu rất tốt trong vai trò tiền đạo cánh. Việc điền tên anh vào danh sách tham dự SEA Games là cần thiết.

Hiện nay, Martin Lo đang nằm trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam sẽ tập trung vào cuối tháng 5 tới đây. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, anh vẫn giữ vững được phong độ để được tham dự SEA Games.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/martin-lo-toa-sang-mo-toang-canh-cua-tham-du-sea-games-30-a434384.html