Martial nổi bật ở đội hình derby thành Manchester

Dựa trên phong độ hiện tại, chỉ có 3 cầu thủ của Manchester United góp mặt ở đội hình kết hợp với 'hàng xóm' ồn ào Manchester City.

Thủ môn David De Gea (Manchester United): Theo thống kê nếu không có tài năng của De Gea, Man Utd sẽ phải nhận số bàn thua gần gấp đôi hiện tại (18 bàn). Với 40 pha cứu thua trong 11 trận (trung bình 3,6 pha cứu thua/trận), thủ môn người Tây Ban Nha là chốt chặn đáng tin cậy hiếm hoi nơi hàng thủ "Quỷ đỏ".

Hậu vệ Kyle Walker (Manchester City): Cầu thủ người Anh giúp Man xanh giữ sạch lưới 6 trên 9 lần ra sân gần nhất, thực hiện 14 pha cắt bóng, 13 cú phá bóng, 45 lần tranh cướp bóng, chuyền chính xác 89,6% cùng tỷ lệ tắc bóng trung bình 1,2 lần/trận. Đây đều là những thống kê cả Antonio Valencia và Ashley Young bên phía MU đều không thể chạm đến.

Hậu vệ Aymeric Laporte (Manchester City): Với sự xuất hiện của hậu vệ trẻ người Pháp, Man City mới để lọt lưới 4 lần sau 11 vòng đấu. Không chỉ phòng ngự xuất sắc, cựu sao Bilbao còn vô cùng nguy hiểm trong mỗi tình huống tham gia tấn công. Laporte đã ghi 2 bàn trên mọi đấu trường cho CLB chủ sân Etihad mùa này.

Hậu vệ John Stones (Manchester City): Sau 2 năm tích lũy kinh nghiệm, giờ đây Pep Guardiola đã có thể đặt trọn niềm tin vào cậu học trò người Anh. Ngoài khả năng phòng ngự, cựu cầu thủ Everton còn khiến HLV đặc biệt hài lòng ở khoản chuyền chọc. Trung bình, Stones thực hiện 72,75 đường chuyền mỗi trận, đạt tỷ lệ chính xác đến 94,5%.

Hậu vệ Benjamin Mendy (Manchester City): Bị chỉ trích là "gã ăn hôi" ở mùa giải trước, Mendy lặng lẽ đáp trả bằng màn trình diễn đỉnh cao ở mùa giải năm nay. Trong 8 lần ra sân mùa này, hậu vệ người Pháp thực hiện 14 pha đánh chặn, 54 lần thu hồi bóng và có đến 5 đường kiến tạo. Những thống kê hoàn toàn vượt trội so với đồng nghiệp Luke Shaw bên phía Man Utd.

Tiền vệ Fernandinho (Manchester City): Ở tuổi 33, Fernandinho vẫn ra sân hàng tuần và giúp Man xanh giữ vững thành tích bất bại. Trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn, lão tướng người Brazil thực hiện 65 pha thu hồi bóng, ghi 1 bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo.

Tiền vệ David Silva (Manchester City): Trong khi Yaya Toure đã bị đào thải, David Silva vẫn bền bỉ cống hiến và chắc chắn sẽ được ghi nhận là một trong những người đội trưởng vĩ đại của CLB. Trong 9 lần ra sân ở mùa này, cựu sao Valencia ghi 3 bàn, kiến tạo 2 lần và thực hiện trung bình 3,6 đường chuyền quyết định mỗi trận.

Tiền vệ Paul Pogba (Manchester United): Bất chấp những chỉ trích, Pogba vẫn chứng tỏ anh chính là ngôi sao không thể thay thế trong đội hình MU hiện nay. Cầu thủ người Pháp chưa bỏ lỡ trận đấu nào từ đầu mùa, ghi 3 bàn, kiến tạo 3 lần, thực hiện 700 đường chuyền với độ chính xác 84%.

Chạy cánh Raheem Sterling (Manchester City): 6 bàn, 5 kiến tạo sau 9 lần ra sân, Sterling đang tiếp tục phong độ ấn tượng ở mùa giải thứ 3 dưới thời Pep Guardiola.

Chạy cánh Anthony Martial (Manchester United): Trước trận thắng kịch tính 3-2 trước Newcastle, Martial vẫn đang là cầu thủ nằm trong diện thanh lý của HLV Mourinho. Sao trẻ người Pháp có những bước tiến vượt bậc và giờ đây đã trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công "Quỷ đỏ". Martial đã ghi 5 bàn trong 6 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều khó khăn cho hàng thủ Man City ở trận derby cuối tuần này.

Tiền đạo Sergio Aguero (Manchester City): Nếu không bị khung gỗ 3 lần từ chối, Aguero đã có 10 bàn thắng chỉ sau 11 vòng đấu tại Premier League. Chưa dừng ở đó, "El Kun" còn sở hữu những chỉ số phụ ấn tượng như 4 pha kiến tạo cùng trung binh 2 đường chuyền quyết định mỗi trận.

Trận derby Manchester trong khuôn khổ vòng 12 Premier League diễn ra lúc 23h30 ngày 11/11 trên sân Etihad (Zing.vn tường thuật trực tiếp).

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/martial-noi-bat-o-doi-hinh-derby-thanh-manchester-post891281.html