Martial lập hat-trick, M.U đại thắng trước Sheffield

Trong một ngày mà hàng công thi đấu ấn tượng mà đặc biệt là tiền đạo Anthony Martial với 1 cú hat-trick, Quỷ đỏ đã dễ dàng đè bẹp Sheffield với tỷ số 3-0 qua đó áp sát top 4.

Bước vào trận đấu này, HLV Ole Solskjaer không giấu diếm ý định chơi tấn công áp đảo đội khách khi tung Paul Pogba ngay từ đầu kết hợp với Bruno Fernandes. Hỗ trợ cho bộ đôi này ở giữa sân là Nemanja Matic.

Với đội hình chất lượng hơn, Quỷ đỏ nhanh chóng kiểm soát trận đấu và áp đảo trước đội khách. Họ có được lợi thế từ rất sớm, phút thứ 7, xuất phát từ pha ném biên của Wan-Bissaka, bóng lập bập và đến chân của Rashford, tiền đạo người Anh thoát xuống rất nhanh và căng ngang cho Martial ghi bàn cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Đến phút 13, cơ hội ngon ăn lại một lần nữa đến với Martial khi cầu thủ này đối mặt với thủ thành Simon Moore, đáng tiếc là anh lại chơi quá đồng đội khi chuyền cho Rashford và để cơ hội bị trôi qua mất.

Liên tiếp những phút sau đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Bruno và Pogba liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Sheffield tuy nhiên lại dứt điểm không thành công.

Sức ép liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra và đến phút 44, khung thành của Sheffield không còn đứng vững được nữa. Fernandes và Pogba phối hợp trước khi đẩy bóng ra cánh cho Wan-Bissaka. Hậu vệ này vượt qua đối thủ trước khi căng ngang cho Martial lập cú đúp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi, sức ép mà M.U tạo ra đã khiến cho các cầu thủ đội khách dù bị dẫn bàn cũng không dám dâng lên quá cao để triển khai tấn công.

Đến phút 74, tiền đạo người Pháp hoàn thành một ngày thi đấu chói sáng của mình với bàn thắng thứ 3. Martial bật tường đẹp mắt với Rashford trước khi bấm bóng qua đầu thủ thành Moore để có được hat-trick cho riêng mình.

Đây là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo người Pháp và cũng là hat-trick đầu tiên của M.U sau hơn 7 năm kể từ thời Sir Alex còn tại vị.

Đến phút 80, HLV Ole Solskjaer quyết định thay liền một lúc 5 cầu thủ nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, lần lượt Mata, Ighalo, McTominay, Andreas Pereira, James vào sân thay cho Pogba, Greenwood, Rashford, Martial và Fernandes.

Những phút cuối trận, sự xáo trộn lớn trong đội hình đã khiến M.U không thể duy trì thế trận tấn công lấn lướt tuy nhiên đội hình của Sheffield cũng không thể tạo ra được điểm nhấn nào.

Chung cuôc, M.U đánh bại Sheffield với tỷ số 3-0 qua đó bỏ xa đối thủ này trên bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn, bên cạnh đó, họ còn tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm ít hơn vị trí top 4 của Chelsea.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/martial-lap-hat-trick-mu-dai-thang-truoc-sheffield-198914.html