Martial không còn nhiều thời gian tại Man Utd

Phong độ thấp của tiền đạo người Pháp có thể đẩy Manchester United vào cuộc tìm kiếm một trung phong mới trong phiên chợ hè.

Đến thời điểm này của mùa giải, Man Utd đang là đội có hàng công tốt nhất Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” ghi được 53 bàn sau 25 trận, nhiều hơn Man City 3 bàn.

Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn ấn tượng của hàng công MU chỉ tô đậm thêm sự kém cỏi từ Anthony Martial.

Chân sút người Pháp chỉ có 4 bàn sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Đó là con số thất vọng với một người được xem như trung phong chủ lực trên hàng công MU.

Từ kỳ vọng đến thất vọng

Martial kết thúc mùa giải 2019/20 với 17 bàn sau 32 trận tại Ngoại hạng Anh. HLV Ole Gunnar Solskjaer công khai với truyền thông rằng Martial có một tương lai xán lạn tại Old Trafford.

Chiến lược gia người Na Uy đã cụ thể hóa lời nói bằng việc trao một suất đá chính cho Martial, bất kể tiền đạo này có lúc rơi vào giai đoạn tịt ngòi trong thời gian dài.

Sau thời kỳ đáng thất vọng với Jose Mourinho, Martial bắt đầu cho thấy sự trở lại. Phong độ tốt ở mùa giải trước giúp Martial được Didier Deschamps gọi lại lên tuyển Pháp sau 2 năm.

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1995 đã thổi bay cơ hội đó vào mùa thu năm 2020. Martial ra sân 7 lần cho tuyển Pháp (4 trận đá chính), không ghi nổi một bàn. Phong độ của Martial ở CLB còn tệ hơn.

 Martial tịt ngòi trước Real Sociedad ở lượt về vòng 32 đội Europa League. Ảnh: Getty.

Martial tịt ngòi trước Real Sociedad ở lượt về vòng 32 đội Europa League. Ảnh: Getty.

Martial phải chờ đến tháng 12 năm ngoái mới có bàn đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này. Anh ghi thêm 1 bàn trong trận gặp Aston Villa vào ngày đầu năm mới, lập cú đúp vào lưới Southampton trong chiến thắng 9-0 và hết.

Trong một mùa giải mà các chân sút của MU thi nhau mở tiệc, Martial gần như đứng ngoài. Ở trận lượt về vòng 32 đội Europa League với Real Sociedad tuần này, Solsa không dùng Rashford lẫn Cavani để trao cơ hội đá trung phong cho Martial. Chân sút người Pháp tiếp tục tịt ngòi sau 90 phút.

Guardian bình luận Solskjaer có niềm tin lớn với Martial. HLV người Na Uy đẩy Alexis Sanchez lẫn Romelu Lukaku ra đường, chỉ mượn Odion Ighalo rồi sau này là chiêu mộ Edinson Cavani.

Solsa không vung tiền mua một trung phong đẳng cấp vì ông tin Martial có thể đá tốt ở vị trí đó. Có nhiều đồn đại về việc Solskjaer đã ngắm nghía Erling Haaland trong phiên chợ đông 2020. HLV người Na Uy chưa bao giờ giấu sự thích thú với chân sút đồng hương.

Tuy nhiên, MU rõ ràng đã không nỗ lực hết sức để chiêu mộ Haaland. MU có thể sẽ lao vào cuộc chiêu mộ Haaland hè này nếu Martial tiếp tục chơi tệ trong phần còn lại của mùa giải.

Solskjaer là mẫu HLV luôn sẵn sàng bảo vệ học trò tới cùng. Martial luôn được Solsa bảo vệ giống như Paul Pogba. Tuy nhiên, chiến lược gia người Na Uy có thể thay đổi quan điểm vào mùa hè, bởi MU cần những cái tên đủ sức giúp họ chinh phục đỉnh cao.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của Martial tại Ngoại hạng Anh mùa này là 10%, tệ thứ 3 trong số các tiền đạo thuộc top 6. Nếu MU cần một tiền đạo có thể ghi trung bình 20 bàn/mùa để trở lại đỉnh cao, Martial dường như không phải người họ cần.

Tiền đạo tuyển Pháp đang trải qua mùa giải thứ 6, đã có hơn 250 trận cho “Quỷ đỏ”. Ở tuổi 25, người ta chờ đợi nhiều hơn từ anh. Nhưng Martial mới có một mùa ghi được hơn 20 bàn trên mọi mặt trận cho MU.

“Tôi không nghĩ Martial đủ khả năng trở thành chân sút mà MU có thể trông đợi”, cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer phân tích trên BBC. “Cậu ta chưa bao giờ ghi nổi hơn 20 bàn một mùa tại Ngoại hạng Anh. Martial có tài, nhưng MU cần mua một trung phong mới”.

Solskjaer nhiều lần bảo vệ Martial kể từ đầu mùa. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho Martial

MU đặt niềm tin lớn vào Martial khi mua anh về vào mùa hè 2015 với giá 36 triệu bảng. “Quỷ đỏ” khi đó thiết lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới cho một cầu thủ tuổi "teen" sau thương vụ 27 triệu bảng mang tên Luke Shaw.

Khi Football Leaks tiết lộ chi tiết hợp đồng của MU với Monaco, nhiều người còn sốc hơn khi số tiền chuyển nhượng cuối cùng mà MU phải trả có thể lên tới 57,6 triệu bảng, bao gồm cả điều khoản Martial giành danh hiệu Ballon d'Or.

Danh hiệu Golden Boy mà Martial nhận được năm 2015 là bằng chứng cho thấy giới chuyên đánh giá cao chân sút này như thế nào. Tuy nhiên, sau hơn nửa thập niên ở MU, cựu tiền đạo Monaco chưa bao giờ cho thấy sự ổn định.

Chân sút người Pháp dường như vẫn thiếu một chút gì đó để khai phá hết tiềm năng. Từng là một tiền đạo lừng danh, HLV Solskjaer đang rất kiên nhẫn với Martial. Solsa thấy ở Martial tiềm năng và luôn dùng những kinh nghiệm của cá nhân mình để chỉ bảo học trò.

Đầu năm ngoái, Solskjaer đề nghị Martial cải thiện thêm về thể hình và khả năng tranh chấp. Trên sân tập, HLV người Na Uy và các trợ lý dành nhiều thời gian rèn Martial di chuyển, dứt điểm cũng như pressing.

Không thể nói Martial không có quãng thời gian chơi tốt trong một năm qua. Nhưng những màn trình diễn của anh mùa này đang ở dưới so với tiêu chuẩn.

Mùa này, Cavani chỉ chơi hơn 800 phút tại Ngoại hạng Anh nhưng đã ghi được 6 bàn. Martial chơi gần 1400 phút, có 4 bàn. Tương lai của Cavani tại Old Trafford vẫn là một dấu hỏi. Chân sút người Uruguay chỉ ký hợp đồng 12 tháng với MU kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Tuy nhiên, ngay cả khi Cavani rời MU vào cuối mùa, tương lai của Martial cũng không được đảm bảo. MEN bình luận nếu Martial ở lại Old Trafford, anh có thể phải trở lại vị trí ở cánh, nơi Marcus Rashford, Mason Greenwood hay thậm chí Daniel James mang lại nhiều hứa hẹn hơn chân sút người Pháp.

Nếu MU mua thêm một cầu thủ chạy cánh kiểu như Jadon Sancho vào mùa hè, Martial sẽ cảm thấy “khó thở” hơn. Việc cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính chưa bao giờ là điểm mạnh của Martial. 3 năm trước, tiền đạo này từng bị HLV Jose Mourinho chê “yếu đuối và quá trẻ con”.

Nếu không thể đáp ứng được kỳ vọng, Martial khó có tương lai sáng tại MU. Thời gian cho tiền đạo này không còn nhiều.

Solskjaer hé lộ khả năng cho MU chơi với 4 tiền đạo Trước trận gặp Liverpool ở FA Cup, thuyền trưởng Manchester United tự tin với bộ tứ tiền đạo gồm Marcus Rashford, Mason Greenwood, Anthony Martial và Edinson Cavani.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/martial-khong-con-nhieu-thoi-gian-tai-man-utd-post1187700.html