Martial chưa hết thời

Với việc tiền đạo Anthony Martial bất ngờ hồi sinh, tân HLV Erik ten Hag của Manchester United có dám trao cơ hội cho anh hay chiêu mộ chân sút mới để phá 'lời nguyền Robin van Persie'?

Martial (trái) ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong chuyến du đấu vừa rồi. Ảnh: AFP

Martial (trái) ghi bàn vào lưới Crystal Palace trong chuyến du đấu vừa rồi. Ảnh: AFP

Cristiano Ronaldo đang rất muốn rời Man United và anh sẽ bước sang tuổi 38 vào đầu năm 2023. Nói như tờ Sky Sports, ngôi sao Bồ Ðào Nha không phải tương lai của “Quỷ đỏ” dù đi hay ở lại Old Trafford.

Về phần mình, thời gian Martial chơi bóng tại Old Trafford tưởng như chỉ còn tính bằng ngày khi Man United đẩy anh sang cho Sevilla mượn thi đấu hồi đầu năm 2022. Tại La Liga, Martial tịt ngòi trong cả 9 trận ra sân, càng khiến cơ hội trở về CLB chủ quản nhỏ dần. Vậy mà Man United vẫn đón nhận tiền đạo 26 tuổi.

Và cũng nhờ Ronaldo không tham gia chuyến du đấu hè vừa rồi, Martial đã nắm lấy cơ hội và trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình của HLV Ten Hag. Chân sút người Pháp ghi 3 bàn, 1 kiến tạo trong 4 trận giao hữu ở Thái Lan và Úc. Không chỉ ghi bàn, Martial còn đóng góp vào hệ thống pressing chung của đội. Chính từ một pha dồn ép giành lại bóng của anh mà Man United đã có bàn thắng vào lưới Liverpool. Martial cũng tạo ra sự liên kết tốt với các mũi công còn lại. Ðây là điều khá bất ngờ nếu biết Martial thi đấu mờ nhạt và chỉ có 5 lần lập công ở EPL kể từ đầu mùa 2020-2021.

Trong 7 năm gắn bó với Man United, Martial đá hay nhất ở mùa 2019-2020, ghi 17 bàn trong vai trò trung phong, giúp đội nhà cán đích vị trí thứ ba EPL. Ở thời điểm được Man United mua về với giá 36 triệu Bảng, Martial là cầu thủ U20 có giá cao nhất thế giới, vượt qua Luke Shaw và Marquinhos.

Sau màn khởi đầu ngọt ngào, Martial bắt đầu gặp ác mộng tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Hè 2016, HLV Louis Van Gaal, người rất tin tưởng Martial, bị Man United sa thải vì thành tích bết bát. Người kế nhiệm ông là Jose Mourinho có xu hướng sử dụng những “số 9” đích thực, chứ không phải kiểu như Martial. Quãng thời gian sau đó của cựu tiền đạo Monaco buồn nhiều hơn vui khi mất suất đá chính vào tay Edinson Cavani và Cristiano Ronaldo. Ðến đầu năm nay, cuộc cãi vã giữa Martial và HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã dẫn tới kết cục anh gia nhập Sevilla theo hợp đồng cho mượn.

Với việc các đối thủ Man City, Liverpool và Arsenal đều đã chi đậm để mang về các trung phong chất lượng ở kỳ chuyển nhượng hè này, sức ép chắc chắn sẽ đè lên vai Martial hoặc Man United phải tậu tiền đạo mới để phá “lời nguyền Robin van Persie”.

Kể từ khi Van Persie ghi 26 bàn mùa 2012-2013, chưa có cầu thủ Man United nào có ít nhất 20 bàn trong một mùa ở EPL. Bruno Fernandes và Ronaldo suýt chạm cột mốc này khi ghi 18 bàn lần lượt ở hai mùa gần đây. Trong 9 năm qua, có 8 đội bóng EPL sở hữu những cầu thủ ghi hơn 20 bàn/mùa, bao gồm Liverpool và Man City. Man United là đội duy nhất trong nhóm “6 ông lớn” không có cầu thủ đạt thành tích trên.

BÌNH DƯƠNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/martial-chua-het-thoi-a149641.html