Maroc thành lập bộ phận quản lý dự án dầu khí

Maroc đang xem xét lại chiến lược phân phối khí đốt của mình và chuẩn bị một bộ phận mới cho việc này.

Maroc hiện đang trong quá trình thành lập một bộ phận mới về hoạt động hạ nguồn để quản lý các dự án khí đốt tự nhiên. Dự án cung cấp khí đốt bằng đường ống từ Nigeria đến Maroc qua 13 quốc gia cũng được quan tâm.

Maroc xem xét lại chiến lược phân phối khí đốt của mình

Tại Maroc, một thực thể mới sẽ được thành lập để đảm nhận hoạt động hạ nguồn, một nguồn tin muốn giấu tên cho biết. Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) hiện đang phụ trách đường ống dẫn khí đốt, được gọi là MNGP, để đưa khí đốt từ Nigeria đến Maroc. Nước này cũng sẽ cung cấp khí đốt đến châu Âu thông qua đường ống này.

Nguồn tin bình luận: “Khu vực công nghiệp của Maroc đang phát triển nhanh chóng và khí đốt sẽ là một phần quan trọng cho sự tăng trưởng đó”.

Nước này hiện đang trong quá trình thiết lập mạng lưới phân phối khí đốt đến các trung tâm công nghiệp. Những trung tâm này chứa các ngành công nghiệp ô tô và hàng không đang phát triển.

Mở rộng các dự án

Naturgy, tập đoàn khí đốt lớn nhất Tây Ban Nha, cho biết họ vẫn đang đàm phán với Maroc và Algeria. Mục tiêu là gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt Algeria trong đường ống dẫn khí đốt GME (Maghreb–Europe Gas Pipeline).

Việc cung cấp khí đốt bằng đường ống GME đã giảm xuống 0 vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Thỏa thuận vận chuyển giữa Algeria và Moroc vẫn chưa được gia hạn.

Nguồn tin giấu tên cho biết Maroc cần có một khám phá dầu khí lớn trên biển, nhằm thu hút thêm nhiều công ty đến khai phá đất nước này.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/maroc-thanh-lap-bo-phan-quan-ly-du-an-dau-khi-633163.html