Maroc sẽ nối lại các chuyến bay thương mại kể từ ngày 15/6

Theo Bộ Ngoại giao Maroc, các chuyến bay sẽ được thực hiện theo sự cho phép đặc biệt. Các danh sách sẽ được công bố thường xuyên trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Du lịch nước này.

Các chuyến bay thương mại đến và đi từ Maroc sẽ được nối lại từ ngày 15/6. (Nguồn: moroccoworldnews.com)

Các chuyến bay thương mại đến và đi từ Maroc sẽ được nối lại từ ngày 15/6. (Nguồn: moroccoworldnews.com)

Ngày 6/6, Bộ Ngoại giao Maroc cho biết trong một tuyên bố rằng các nhà chức trách của nước này đã quyết định nối lại các chuyến bay thương mại đến và đi từ nước này kể từ ngày 15/6 tới.

Theo Bộ này, các chuyến bay sẽ được thực hiện theo sự cho phép đặc biệt, do không phận của Vương quốc Anh vẫn bị đóng.

Các quốc gia được phân thành hai danh sách theo khuyến nghị của Bộ Y tế Maroc dựa trên cơ sở dữ liệu dịch tễ học chính thức do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hoặc các quốc gia này tự công bố thông qua các trang web mạng chính thức của họ.

Trong đó, danh sách "A" bao gồm tất cả quốc gia có các chỉ số tích cực liên quan đến việc kiểm soát tình hình dịch tễ học, đặc biệt là sự lây lan của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, các hành khách từ các quốc gia này - cho dù họ là công dân Maroc hoặc người nước ngoài - đều có thể đi vào lãnh thổ Maroc nếu họ có giấy chứng nhận đã tiêm phòng hoặc có kết quả âm tính với COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm PCR ít nhất 48 giờ trước khi nhập cảnh.

Người có giấy chứng nhận tiêm chủng ở nước ngoài sẽ được hưởng những lợi ích tương tự như giấy chứng nhận tiêm chủng do Maroc cấp cho công dân nước này trên lãnh thổ quốc gia.

Danh sách "B" là một danh sách hạn chế, dành cho đối với tất cả các quốc gia không liên quan đến các biện pháp có trong danh sách "A" và đang ghi nhận một loạt biến thể virus hoặc không có số liệu thống kê chính xác về dịch tễ học.

Hành khách đến từ các quốc gia trong danh sách này phải có giấy phép đặc biệt trước khi nhập cảnh, xuất trình xét nghiệm PCR âm tính dưới 48 giờ kể từ ngày nhập cảnh, sau đó trải qua 10 ngày cách ly y tế.

Danh sách A và B sẽ được công bố thường xuyên trên trang điện tử của các Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Du lịch của Maroc. Cả hai danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên ít nhất hai lần một tháng khi cần thiết./.

Tấn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/maroc-se-noi-lai-cac-chuyen-bay-thuong-mai-ke-tu-ngay-156/718172.vnp